Khai mạc Lễ hội Đền Măng Sơn tại xã Đoài Phương
Kinhtedothi - Sáng nay (23/2), tại di tích đền Măng Sơn, xã Đoài Phương, Lễ hội truyền thống cụm di tích quốc gia đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông chính thức được khai mạc.
Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh - vị thần đứng đầu trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt cổ. Ngài là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đấu tranh anh dũng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc; đồng thời là hiện thân của khát vọng chinh phục thiên nhiên, giữ bình yên cho muôn dân, trăm họ.
Chuyện kể rằng, trong những lần đi thăm thú các nơi, Đức Thánh Tản Viên đã đến vùng Sơn Đông. Trước cảnh sắc trù phú, đẹp đẽ, người dân hiền hậu, nên Ngài đã ở lại và cho lập một cung điện trên đồi Măng Sơn. Đức Thánh Tản đã dạy cho dân cách săn bắt, ươm tơ dệt lụa, cày cấy trừ tai, diệt họa giúp dân an cư, lập nghiệp, cầm quân dẹp giặc, giữ yên bờ cõi giang sơn, ngăn chặn nước lũ sông Đà, sông Hồng đem lại Thái bình – Thịnh trị, gìn giữ quốc thái, dân an. Sau khi Đức Thánh Tản Viên rời Sơn Đông, dân làng tưởng nhớ công ơn nên đã lập đền thờ Ngài và 2 người em họ là Cao Sơn, Quý Minh.
Lãnh đạo xã Đoài Phương đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sỹ quan lục quân I, nhân dịp khai mạc Lễ hội đền Măng Sơn.
Hằng năm tổ chức lễ hội đền Măng Sơn tưởng nhớ các Ngài. Lễ hội đền Măng Sơn, xứ Đoài xưa kia là hội chung của nhân dân 5 xã trong tổng Tường Phiêu, gồm Sơn Đông, Sơn Trung, Tường Phiêu, Trạch Lôi, Thuần Mỹ. Đền Măng Sơn nay là di tích lịch sử văn hóa quốc gia thuộc xã Đoài Phương. Đây là ngôi đền cổ thờ Tam vị Đức Thánh Tản, còn gọi là Nam Cung.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng cho biết, Lễ hội đền Măng Sơn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoài Phương bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Tản Viên Sơn Thánh - vị anh hùng huyền thoại của dân tộc; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ Đoài.
Đoàn rước kiệu Thánh di chuyển giữa biển người dân địa phương đổ ra đường chiêm bái.
Những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng sự góp tâm công đức của du khách thập phương đã đoàn kết một lòng, chung sức khởi dựng, tu tạo lại Cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông “Uy nghiêm và linh thiêng” như ngày nay, xứng đáng với vị thế của ngôi đền cổ trong các đền thờ đức Thánh Tản Viên của vùng quê Xứ Đoài.
Lãnh đạo xã Đoài Phương thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Măng Sơn.
Từ năm 1993 đến nay thể theo nguyện vọng của Nhân dân, cứ vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, địa phương lại mở hội rước Tam Vị Đức Thánh đi du ngoại, thể hiện sự tôn kính của nhân dân đối với các vị thần có công với đất nước. Lễ hội truyền thống cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung, đình Sơn Đông hàng năm là dịp để nhân dân trong xã và du khách thập phương xa, gần đến dự Lễ hội, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái - dân an và cầu cho mọi người, mọi nhà được hạnh phúc - bình an.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán đánh trống khai hội.
“Lễ hội truyền thống cụm di tích Quốc gia đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông là dịp để địa phương bày tỏ lòng thành kính, tri ân Tản Viên Sơn Thánh đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ Đoài. Xã Đoài Phương cũng quyết tâm đoàn kết, thi đua lao động, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng khẳng định.
Trích dẫn
Đền Măng Sơn được khởi dựng từ đầu thế kỷ 17 trên khu đồi cao giữa làng Sơn Đông. Kiến trúc của đền Măng Sơn theo dạng cổng nghi môn, nhà đại bái, hậu cung, tả mạc, hữu mạc; các cỗ Long ngai, Bài vị, kiệu bành đều điêu khắc hoa văn tinh xảo; các bức hoành phi, câu đối, bát hương, đôi nghè tứ linh đều được tạo tác từ thế kỷ 17; bia đá 4 mặt được khắc tạo bằng chữ Hán từ năm 1746… Cùng với đền Măng Sơn, đình Sơn Đông và đình Sơn Trung được xây dựng để tạo nên một cụm công trình tín ngưỡng chung của địa phương. Hai di tích mang phong cách nghệ thuật kiến trúc cuối thời Nguyễn, đã trải qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo, vẫn còn giữ được kết cấu kiến trúc và các hoa văn trang trí mang phong cách nghệ thuật nửa đầu thế kỷ XX… Với những giá trị về lịch sử văn hóa, năm 1997, cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông được UBND tỉnh Hà Tây trước đây cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa. Ngày 15/4/2022, Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Xã Đoài Phương phát động Tết trồng cây
Kinhtedothi - Sáng nay (22/2), xã Đoài Phương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Đoài Phương.

Đoài Phương: Đột phá hiệu quả từ mô hình chính quyền tinh gọn, phục vụ
Kinhtedothi - Sự vận hành của mô hình chính quyền theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian tại xã Đoài Phương không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại bộ máy. Đó là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị: Chuyển từ "mệnh lệnh hành chính" sang "phục vụ nhân dân", lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho năng lực điều hành của hệ thống cơ sở.

Rộn ràng “Tết yêu thương” tại xã Đoài Phương
Kinhtedothi - Sáng nay (12/2), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026" với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phó ban Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Thị Thanh Giang đến dự.





