Dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương.
Về phía Nhật Bản có ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật, Trưởng ban danh dự Ban Tổ chức The 10th JVF; bà Hashimoto Seiko, Thượng nghị sỹ, đồng Trưởng Ban Tổ chức The 10th JVF; ông Miyaji Takuma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc The 10th JVF, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn đến Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hai nước đã duy trì, phát triển lễ hội ngày càng ý nghĩa hơn và trở thành một biểu tượng, minh chứng đẹp đẽ của tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Được cũng trân trọng cảm ơn ông Takebe Tsutomu, bà Hashimoto Seiko vì những nỗ lực không mệt mỏi để tổ chức lễ hội đặc biệt có nhiều ý nghĩa. Từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, lễ hội Việt-Nhật đã và đang góp thêm một nhịp cầu vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đây là sự kiện đánh dấu hành trình 10 năm ấn tượng của lễ hội tại TP. Đồng thời, năm 2025 là năm thứ hai triển khai quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản”, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị cùng phát triển; là động lực mạnh mẽ để hai nước cùng hướng tới các mục tiêu chuyển đổi và thích ứng vì tương lai kiến tạo, thịnh vượng chung của hai quốc gia, dân tộc.

“The 10th JVF diễn ra trong hai ngày 8 và 9/3, là sự kế thừa, phát triển về một hành trình hợp tác mới, sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn. Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Đến tận mai sau”, không chỉ thể hiện cam kết của hai nước trong việc vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mà còn gửi gắm thông điệp về tình bạn, sự sẻ chia và đồng hành trên con đường phát triển bền vững trong tương lai. Ngày mai (9/3), sự kiện khánh thành tuyến Metro số 1 - là minh chứng đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác, phát triển hạ tầng đô thị của TP. Hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh-các địa phương Nhật Bản nói riêng, Việt Nam-Nhật Bản nói chung, sẽ tiếp tục cất cánh”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu.
Đáp lời, ông Takebe Tsutomu–Chủ tịch danh dự Ủy ban điều hành lễ hội phía Nhật Bản trân trọng cám ơn các vị khách quý đã đến tham dự The 10th JVF do hai nước cùng tổ chức. Năm nay là năm đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm của lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, một sự kiện lớn có vai trò thúc đẩy sự giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức, đoàn thể và nhân dân hai nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, học thuật…

Năm 2023, lễ hội được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, và năm 2024 lễ hội tiếp tục thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan. Lễ hội trở thành một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam-Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. Điều này không chỉ thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa Việt Nam-Nhật Bản mà còn mở ra những kì vọng về sự hợp tác phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.
Tại The 10th JVF, có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản. Tối 8/3, có lễ hội cùng múa Bon Odori theo giai điệu của bài hát “Hội ca hòa bình Việt-Nhật”. Đến với lễ hội, du khách sẽ khám phá văn hóa Nhật Bản qua những màn trình diễn: Awa Odori, Yosakoi, Cosplay kết hợp các nhóm biểu diễn Việt Nam. Các workshop võ đạo sẽ trình diễn Sumo do các vận động viên Nhật Bản thực hiện.
Ngoài ra, còn có chương trình “Japan Vietnam Kodomo Feature Tomodachi” vào tối 9/3, là màn kết hợp trình diễn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam-Nhật Bản. Trong đó, sự xuất hiện của DJ RINOKA - nữ DJ 8 tuổi đạt kỷ lục Guinness thế giới dành cho nữ DJ club trẻ nhất. Tại lễ hội còn có nhiều gian hàng ẩm thực với những món ăn đặc trưng Nhật Bản và Việt Nam.