Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh đón 348.239 lượt du khách Nhật trong năm 2024

Kinhtedothi – Năm 2024, Việt Nam đón 711.464 lượt khách du lịch đến từ Nhật Bản, riêng TP Hồ Chí Minh đón 348.239 lượt và đứng trong top 6 thị trường khách du lịch quốc tế đến TP.

TP Hồ Chí Minh đứng top 6 thị trường khách quốc tế đến

Ngày 7/3, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo du lịch Nhật Bản năm 2025. Dự hội thảo có Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh Hoàng Lê Quyên; Giám đốc Trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế Sở ngoại vụ TP Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Về phía Nhật Bản, có ông Takebe Tsutomu-Trưởng ban danh dự Ban Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật, cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam; ông Ono Masuo-Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh; bà Matsumoto Fumi-Trưởng đại diện Văn phòng đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, năm 2024, Việt Nam đón 711.464 lượt khách du lịch đến từ Nhật, riêng TP Hồ Chí Minh đón 348.239 lượt, đứng trong top 6 thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu đến TP. Nhật Bản luôn nằm trong top thị trường quốc tế tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam và top điểm đến được yêu thích nhất của người dân Việt Nam nói chung và TP nói riêng. Ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2024 theo số liệu từ Văn phòng JNTO tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, năm 2024 TP đón 348.239 lượt du khách Nhật Bản.

Năm 2025, là cột mốc kỷ niệm 10 năm Lễ hội Việt-Nhật được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Sở Du lịch đánh giá cao sự chủ động của Văn phòng JNTO tại Việt Nam trong việc duy trì tổ chức hội thảo du lịch Nhật Bản hằng năm trong khuôn khổ lễ hội. Đây là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác về thị trường du lịch, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường kinh doanh, tạo đà bứt phá phát triển bền vững.

“Dự kiến đầu tháng 11/2025, TP sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật của Nhật Bản tổ chức Lễ hội TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) - Nhật Bản đầu tiên tại Nhật Bản. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới, mà còn mở rộng quy mô tổ chức lễ hội ở hai quốc gia, tăng cường cơ hội giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản nói chung, đặc biệt giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Nhật Bản nói riêng”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu chia sẻ.

621.100 lượt người Việt Nam đến Nhật Bản du lịch năm 2024

Ông Takebe Tsutomu-Chủ tịch danh dự Ủy ban điều hành Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 (phía Nhật Bản) cho biết, trong tháng 1/2025, du khách từ các quốc gia châu Á đến Nhật tăng mạnh, xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng qua hằng năm. Số lượng khách du lịch từ Việt Nam cũng đang gia tăng và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mặc dù trên thực tế có nhiều người sang Nhật Bản với tư cách du học sinh, thực tập sinh kỹ năng (lao động có tay nghề chuyên môn).

Ông Takebe Tsutomu chia sẻ thông tin du lịch Nhật Bản tại hội thảo.

Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10, sẽ được tổ chức vào ngày 8/3 và 9/3 tại Công viên 23/9. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

“Tôi hy vọng sau hội thảo này, doanh nghiệp của 2 nước sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ hiệu ứng cộng hưởng của Lễ hội Việt-Nhật. Tôi xin chúc cho sự giao lưu văn hóa du lịch giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển hơn nữa và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong tương lai”, ông Takebe Tsutomu nói.

Đại biểu dự hội thảo cũng được nghe bà Matsumoto Fumi – Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam cung cấp thông tin du lịch giữa Nhật Bản và Việt Nam. Bà Matsumoto cho biết, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2024 tăng 8,2% so với năm trước đó, với 621.100 lượt người, vượt kỷ lục năm 2023. Trong tháng 1/2025, du khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 50.400 lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng trưởng thuận lợi, nhưng có đến 80% du khách nước ngoài chưa từng đến Nhật Bản trước đó, dẫn đến các sản phẩm du lịch chủ yếu vẫn tập trung khai thác “Cung đường vàng”.

Bà Matsumoto Fumi cho biết, năm 2024 có 621.100 lượt du khách Việt Nam đến Nhật Bản.

“Bên cạnh đó, từ ngày 13/4, triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka-Kansai bắt đầu. Vài ngày trước, logo chính thức của gian hàng đại diện Việt Nam đã được truyền thông đưa tin. Trong năm 2025, nhân triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka-Kansai, chúng tôi sẽ cố gắng khai thác và quảng bá những nội dung hấp dẫn ở những khu vực mà du khách chưa biết nhiều, nỗ lực nhiều hơn trong việc thu hút du khách đến các miền quê của Nhật Bản”, bà Matsumoto Fumi cho biết thêm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ