Khai mạc Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/4, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch năm 2022 với chủ đề: "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022” diễn ra với 6 hoạt động chính gồm: Giải đua thuyền Rồng, khai mạc tuyến đường đi bộ, Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022”, Lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, Lễ hội điện tử MDM, giải golf du lịch mở rộng 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.

Nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương. Ảnh Hải Yến
Nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương. Ảnh Hải Yến

Điểm nhấn của Liên hoan du lịch lần này là chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022” với những tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể hiện sức sống, hơi thở, nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn.

Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Sắc màu của biển” được đầu tư đảm bảo chất lượng nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hiện nay như: Hồ Quỳnh Hương, Nhóm Oplus, ca sĩ trẻ Thu Thủy, Trịnh Linh Chi, Đông Hùng, Xuân Bình và các vũ công chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật trung ương. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nội dung chương trình gồm 2 chương: “Huyền thoại của biển” và “Đồ Sơn sắc màu của biển”.

Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng. Ảnh: Hải Yến
Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng. Ảnh: Hải Yến

Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng, đồng thời là dịp để giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, con người Đồ Sơn, Hải Phòng đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Hoạt động thiết thực này thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa thành phố, quận Đồ Sơn với các địa phương, điểm đến du lịch trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, đến với Đồ Sơn, du khách không chỉ đến với thiên nhiên và danh thắng mà còn đến với những truyền thuyết, huyền thoại gắn với nhiều lễ hội độc đáo cùng với các di tích lịch sử, văn hóa như lễ hội Đảo Dấu, lễ hội Đền Bà Đế, lễ hội Chọi trâu truyền thống - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các cụm di tích như Tháp Tường Long - Chùa Tháp, bến Nghiêng, bến tàu Không số... đã trở thành di sản quý báu, biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người dân vùng biển Đồ Sơn.

Hiện, Đồ Sơn đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án lớn mang tầm quốc tế như dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra sản phẩm du lịch mà Đồ Sơn chưa có, khắc phục được những tồn tại, tính chất mùa vụ của du lịch Đồ Sơn, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ mát, vui chơi giải trí của du khách trong nước và quốc tế.

TP Hải Phòng cũng tăng cường các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc; góp phần nâng cao chất lượng, sản phẩm, thương hiệu và vị thế du lịch của thành phố Cảng nói chung, Đồ Sơn nói riêng đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong năm 2022, Đồ Sơn phấn đấu thu hút 1,6 triệu khách du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần