Khai trừ Đảng Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Văn Thành đã bị khai trừ ra khỏi Đảng vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á.

Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đông Triều do có liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. 

Ông Phạm Văn thành thời điểm đương chức.
Ông Phạm Văn thành thời điểm đương chức.

Ông Phạm Văn Thành trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, mặc dù không tư lợi cá nhân nhưng đã thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định trong quá trình triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Phạm Văn Thành và ông Nguyễn Văn Bình đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Điều này gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần