Khai trương khu thương mại lớn nhất vùng Tây Bắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc đưa khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành vào hoạt động tạo cơ hội để hàng Việt Nam tăng tốc, thâm nhập thị trường Trung Quốc.

KTĐT - Việc đưa khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành vào hoạt động tạo cơ hội để hàng Việt Nam tăng tốc, thâm nhập thị trường Trung Quốc trước khi tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng bước vào thời điểm sôi động.

Sáng 24/10, tỉnh Lào Cai đã vận hành thử địa điểm làm thủ tục Hải quan II - cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và đưa vào hoạt động khu thương mại - công nghiệp Kim Thành lớn nhất vùng biên giới Tây Bắc Việt Nam, điểm nối quan trọng của trục hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam).

Việc đưa khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành vào hoạt động tạo cơ hội để hàng Việt Nam tăng tốc, thâm nhập thị trường Trung Quốc trước khi tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng bước vào thời điểm sôi động.

Đây cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trục hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trước mắt tạo điều kiện tốt cho hàng hóa hai bên tham gia hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) 2009 khai mạc ngày 2/11 sắp tới.

Khu thương mại-công nghiệp Kim Thành được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn I rộng 156ha nằm trên địa bàn xã Đồng Tuyển, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) và một phần thuộc xã Quang Kim (Bát Xát) gồm 7 khu chức năng như Khu vực quản lý; khu thương mại tổng hợp, hội trợ triển lãm; khu vui chơi giải trí; khu kho bãi kiểm hóa…Trong đó, khu thương mại tổng hợp chiếm diện tích lớn nhất đạt trên 43,5ha.

Sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay các hạng mục cuối cùng của khu thương mại-công nghiệp Kim Thành đã cơ bản hoàn thành đáp ứng các điều kiện thiết yếu.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng Ban quản lý kinh tế cửa khẩu, Giám đốc Trung tâm quản lý khu thương mại-công nghiệp Kim Thành cho biết: Đến nay, đã có 32 hạng mục công trình trong khu thương mại-công nghiệp Kim Thành được đầu tư xây dựng với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.

Hiện nay, các thành viên tham gia quản lý khu thương mại-công nghiệp Kim Thành đã sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Riêng công tác xúc tiến đầu tư, tính đến thời điểm này khu thương mại-công nghiệp Kim Thành đã có 14 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số gần 800 tỷ đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần