Khai trương tuyến phố đi bộ - chợ đêm TP Hải Dương có gì?

Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tuyến phố đi bộ - chợ đêm”  tại đường Bạch Đằng, TP Hải Dương  được thực hiện theo ý tưởng “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông chia làm 4 phân khu Long, Lân, Quy, Phụng với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 6/4, UBND TP Hải Dương đã tổ chức hội nghị thông tin về việc tổ chức thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng. Mục đích nhằm hình thành tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn thành phố; tạo lập các hoạt động văn hoá, du lịch, thương mại, tinh hoa ẩm thực trong khu vực, đặc biệt là quảng bá, tiêu thụ các sản vật, đặc sản vùng miền của Hải Dương. Từ đó sẽ kích thích các nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng phát biểu khai mạc về tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng, TP Hải Dương.
Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng phát biểu khai mạc về tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng, TP Hải Dương.

Tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng, TP Hải Dương là dự án huy động 100% nguồn lực xã hội hoá. Tuyến phố sẽ khai trương vào 19h ngày 28/4, sử dụng toàn bộ khu vực Quảng trường Thống nhất và 1/2 đường Bạch Đằng (phía giáp sông); cầu Hồng Quang, toàn bộ đường Chương Dương (đoạn từ cầu Hồng Quang đến Bùi Thị Xuân) và 1/2 đường Bùi Thị Xuân (phía giáp sông).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương Nguyễn Hữu Phúc: Phố đi bộ được chia làm 4 phân khu: Phân khu Long (bắt đầu từ đầu Bạch Đằng đến phố Trần Quốc Toản); Phân khu Lân (bắt đầu từ Bùi Thị Cúc đến Tuy Hoà); Phân khu Quy (bắt đầu từ Tuy Hoà đến Thư viện tỉnh); Phân khu Phụng (bắt đầu từ Tôn Đức Thắng đến Bùi Thị Xuân).

Phối cảnh tuyến phố đi bộ-chợ đêm TP Hải Dương.
Phối cảnh tuyến phố đi bộ-chợ đêm TP Hải Dương.

Phân khu Long sẽ được bố trí 15 gian hàng, trong đó có 10 gian trưng bày các sản phẩm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T; 05 gian còn lại bố trí 03 gian các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Hải Dương, 01 gian sẽ bố khí hàng kem Tràng Tiền, 01 gian bố trí nước giải khát.

Phân khu Lân sẽ bố trí 12 gian hàng gồm 05 gian hàng OCOP; 05 gian nước giải khát và 04 gian hàng đồ ăn nhanh đường phố.

Phân khu Quy  bố trí 05 gian hàng gồm 03 gian sản phẩm OCOP và 02 gian nước giải khát.

Phân khu Quy  bố trí 08 gian gồm 03 gian đồ lưu niệm và đồ chơi trẻ em, 03 gian nước giải khát và 02 gian đồ ăn nhanh.

Phân khu Phụng bố trí 10 gian gồm 04 gian sản phẩm OCOP; 02 gian đồ ăn nhanh và 02 gian nước giải khát.

Xe đẩy bán hàng lưu động tại 4 phân khu ong, Lân, Quy, Phụng.
Xe đẩy bán hàng lưu động tại 4 phân khu ong, Lân, Quy, Phụng.

Việc sắp xếp các gian hàng đảm bảo tính khoa học thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí cũng như mua sắm các sản phẩm đặc sản vùng miền, giải khát, đồ ăn nhanh. Các sản phẩm kinh doanh tại đây phải đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả được niêm yết công khai. Những người tham gia kinh doanh tại các gian hàng đều được thành phố tổ chức tập huấn văn minh thương mại "Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp".

Về thời gian hoạt động, thời điểm tổ chức bắt đầu từ 16h ngày thứ 7 và cả Chủ nhật hàng tuần. Kết thúc toàn bộ hoạt động trước 24h ngày Chủ nhật, sau đó tiến hành công tác dọn dẹp và hoàn trả lại mặt bằng đường phố để các phương tiện tham gia giao thông hoạt động bình thường.

Phối cảnh  tuyến phố đi bộ -chợ đêm Bạch Đằng 
Phối cảnh  tuyến phố đi bộ -chợ đêm Bạch Đằng 

Tuyến phố đi bộ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc biệt hôm khai trương sẽ có chương trình văn nghệ do nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn cùng vũ đoàn và DJ nổi tiếng.

Hàng tháng tại sân khấu Quảng trường Thống Nhất sẽ tổ chức 02 buổi biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn với các ca sỹ có tên tuổi và các tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách khi tới phố đi bộ của thành phố...

Bên cạnh đó, thành phố Hải Dương cũng bố trí vị trí trông giữ xe, có sơ đồ cụ thể đảm bảo thuận tiện cho người dân và công tác phòng chống cháy nổ. Giá trông giữ xe thành phố yêu cầu phải có bảng giá và được niêm yết công khai.

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần