Khám phá 10 sự kiện giải trí đặc sắc trong tuần này tại Hà Nội

Trúc Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hà Nội, trong tuần này diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn, không những mang tính giải trí mà tính nhân văn cũng được thể hiện sâu sắc.

1.Vở diễn opera “Carmen”
Bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết của tác gia Prosper Mérimée, vở opera Carmen được hoàn thiện vào mùa thu năm 1874.
Đây là tác phẩm cuối cùng của Georges Bizet và cũng là vở opera được biểu diễn trên sân khấu nổi tiếng nhất đến nay. Bizet, qua âm nhạc ông sáng tác, kể cho chúng ta nghe bi kịch đằng sau vẻ rực rỡ, và thể hiện tính cách lạc quan, thẳng thắn và hoang dã của cô gái Carmen mạnh mẽ, táo bạo. Vở opera mô tả niềm đam mê, cuộc đối đầu vĩnh cửu giữa nam giới và nữ giới, cho ta thấy một thế giới tàn nhẫn nhưng tuyệt đẹp, và minh chứng sự chung sống vĩnh viễn của tình yêu và cái chết.
Buổi biểu diễn sẽ được diễn ra lúc 20h00, 23 và 24/11/2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền, Hà Nội.
2. Ra mắt sách “Chuyến thư miền Nam”
“Chuyến thư miền Nam” vừa là tự truyện của một phi công, vừa là thước phim tài liệu trữ tình nói lên những suy nghĩ về chủ nghĩa anh hùng, và về nỗi cô đơn luôn đồng hành cùng người phi công trong suốt mỗi chặng bay.
Buổi ra mắt sách “Chuyến thư miền Nam” của Antoine de Saint-Exupéry sẽ được diễn ra lúc 18h00, thứ ba 21/11/2017 tại Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
3. Triển lãm “Nabe – những ngôi nhà của đất”
Triển lãm được tổ chức với mục đích chia sẻ thông tin tới công chúng quan tâm tới lĩnh vực cộng đồng cũng như giới thiệu về dự án “Hỗ trợ giáo dục” xã Ngọc Long tại Hà Giang cho 500 em học sinh ở xa nhà nhóm Nabe.Arc Group đang thực hiện. Các sản phẩm postcard, sổ handmade, lịch bàn, tài liệu thi công thực tế của nhóm sẽ được bày bán nhằm gây quỹ hỗ trợ dự án.
Triển lãm sẽ được diễn ra từ lúc 09h00 – 18h00, từ ngày 15 – 24/11/2017  tại Nanoco gallery, 83 đường Láng, Hà Nội.
4. Song tấu Christoph Angerer và Ines Schüttengruber tại Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2017
Chương trình mang lại cho khán giả đương đại cơ hội thưởng thức những bản thảo hiếm hoi của các nhà soạn nhạc ít được biết đến hơn của thời kì đó. Nhóm nhác sử dụng các nhạc cụ xưa, khai thác nhưng khả năng diễn đạt đọc đáo của chúng. Bằng cách này, nhưng nhạc phẩm hiếm có được thể hiện theo đúng cách thức mà khán giả xưa có thể từng được thưởng thức. 
Sự kiên sẽ diễn ra lúc 20h00, thứ tư 22/11/2017 tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
5. Chiếu phim “Tôi là Dalida”
Bộ phim nói về cuộc sống thăng trầm lung linh ánh hào quang nhưng không kém phần bi kịch của một trong những diva hàng đầu nước Pháp thế kỷ 20 – Dalida. Từ tháng ngày ấu thơ những năm 30 tại Cairo Ai Cập cho đến buổi biểu diễn đầu tiên tại nhà hát tạp kỹ Olympia năm 1956.
Phim sẽ được chiếu lúc 20:00 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
6. Rock the School lần thứ 8 – Thế hệ mới
Với chủ đề năm nay là Rock Việt, Rock the School 8th – New Gen sẽ vừa đem tới cho các bạn sự mới mẻ, nhiệt huyết của thế hệ những rocker trẻ, vừa tái hiện lại tinh thần rock của những thế hệ đàn anh trước đây.
Sự kiện sẽ diễn ra lúc 20h00, thứ sáu 24/11/2017 tại Polygon music, 36 Cát Linh, Hà Nội.
7. Chiếu phim “Bhaag Milkha Bhaag”
Bhaag Milkha Bhaag là một phim tiểu sử thể thao về cuộc đời của Milkha Singh, một vận động viên Ấn Độ đã từng là một nhà vô địch chạy điền kinh. Bộ phim kể về những thăng trầm trong tuổi thơ ấu của Milkha Singh và cách ông đã vượt lên tất cả khó khăn để trở thành một vận động viên điền kinh Olympic.
Phim sẽ được chiếu lúc 18h00, thứ sáu 24/11/2017 tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ, 63 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
8. Chiếu phim: Nguyễn Trinh Thi và phim tái chế 
Hai bộ phim ngắn sử dụng tư liệu có sẵn đó là “Bài ca ra trận” (2011), và “Mười một người đàn ông” (2016). Lấy bối cảnh là trường quay của Hãng phim truyện Việt Nam, nơi những thước phim được cho ra đời, buổi chiếu phim hi vọng tạo ra một không gian mở cho các khả năng chiêm nghiệm và kết nối giữa từng cá nhân với lịch sử – khi khung cảnh và hiện vật hàm chứa kí ức cộng đồng, đồng hiện trong không gian và qua tác phẩm.
Sự kiện diễn ra lúc 19h00, thứ ba 21/11/2017, Số 4 Thuỵ Khuê, Hà Nội.
9. Tuần lễ Italia – ASEAN lần thứ nhất
Trong khuôn khổ của sự kiện này và đồng thời cũng là một dịp đặc biệt để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Italia-Việt Nam bằng các chương trình giao lưu văn hóa và thương mại, Đại Sứ Quán Italia tại Hà Nội đã quyết định tổ chức một chuỗi các sự kiện phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tuần lễ sẽ diễn ra từ 18 – 27/11/2017 tại nhiều địa điểm tại Hà Nội khác nhau.
10. Triển lãm nghệ thuật đương đại “Du & Dội”
Triển lãm tranh với chủ đề “Du và dội” của họa sỹ Ngô Xuân Bính và họa sỹ Lê Văn Thìn. Triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm với đủ các thể loại: sơn mài, sơn dầu, giấy dó, chất liệu tổng hợp…
Triển lãm sẽ diễn ra từ 09/11/2017 – 27/02/2018, tầng 4, Bảo tàng Hà Nội, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần