Khám phá 663 vụ phạm pháp hình sự

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm (3 tháng) tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và sơ kết thực hiện Kế hoạch 141.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 16/12/2013, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch số 277/KH-CAHN-PV11 về đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấp áp các loại tội phạm và TNXH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 từ ngày 16/12/2013 đến 28/2/2014. Trong đợt cao điểm, lực lượng công an các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình bình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế, số vụ trọng án giảm, không để xảy ra các vụ khủng bố...
Tang vật thu được trong các vụ án được khám phá.
Tang vật thu được trong các vụ án được khám phá.
Cụ thể, tình hình phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 663 vụ phạm pháp hình sự, giảm 248 vụ so với thời gian trước đó, tỷ lệ trọng án giảm 18 vụ, tương đương 37,5%; triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 800 đối tượng. Cũng trong thời gian cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ, 27 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ trên 730 kg pháo nổ các loại.

Một thành tích của lực lượng công an thành phố trong dịp Tết Nguyên đán là tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, không có tình trạng ùn tắc kéo dài. Về công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục lắp đặt loa tuyên truyền và đưa vào sử dụng tại 2 nút giao thông, nâng tổng số loa tuyên truyền tại các nút giao thông trọng điểm lên 7 nút; lực lượng cảnh sát trật tự đã huy động 37.621 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 50.000 lượt tự quản, bảo vệ tổ dân phố phối hợp giải quyết các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị.

 
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo.
Trong dịp này, Công an TP Hà Nội cũng sơ kết hoạt động của lưc lượng 141 từ ngày bắt đầu triển khai (3/8/2011) đến ngày 28/2/2014. Qua gần 2 năm thực hiện, lực lượng 141 đã góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, tạo lòng tin với nhân dân Thủ đô, phát hiện, bắt giữ 3.412 vụ, 3.848 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, thu giữ 19 súng quân dụng, hơn 300 viên đạn, 772 dao, kiếm, đao...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, lực lượng công an thành phố đã phối hợp triển khai nghiêm túc kế hoạch của Bộ, chủ động, sáng tạo triển khai đối sách, kế hoạch nhanh gọn, có chất lượng cho đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Thứ trưởng đánh giá cao cố gắng của lực lượng công an thành phố khi số vụ phạm pháp hình sự giảm, không để xảy ra các vụ trọng án nghiêm trọng, tình trạng đốt pháo và tai nạn giao thông giảm.

Nhận xét về lực lượng 141, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng đây là mô hình tiêu biểu, góp phần đẩy mạnh hiệu quả của pháp luật, tạo nên lòng tin nơi người dân. Bộ sẽ nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý lực lượng công an thành phố cần chú ý những vấn đề còn bức xúc của thành phố như là nơi đông dân cư nên tình hình ma túy, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường cũng rất đáng lưu tâm...