Khám phá châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả dòng người hòa trong điệu biểu diễn acapella của nhóm Berywarm từ nước Pháp hay đắm chìm trong màn trình diễn cà kheo của gần 50 nghệ sĩ Bỉ từ đoàn nghệ thuật De Steltenlopers, đó chỉ là vài nét trong sự kiện Ngôi làng châu Âu 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

 Đoàn nghệ thuật Bỉ biểu diễn cà kheo tại Phố đi bộ trong khuôn khổ chương trình Ngôi làng châu Âu. Ảnh: Tú Anh
Ông Bruno Angelet - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi muốn đem đến cho người dân Hà Nội cơ hội để tiếp cận văn hóa châu Âu không phải ở các bảo tàng hay buổi hòa nhạc theo cách truyền thống, mà ngay trên không gian đường phố”. 
Trải nghiệm có “một không hai”

Diễn ra trong 3 ngày (4 - 6/5), Những ngày châu Âu 2018 tại Việt Nam với điểm nhấn mang tên Ngôi làng châu Âu đã đem đến một châu Âu thu nhỏ trong lòng Thủ đô với 30 sự kiện phong phú. Các tiết mục văn hóa nghệ thuật như trình diễn Flamenco Guitar (Tây Ban Nha), biểu diễn nhạc Jazz của nghệ sỹ Hà Lan Saskia Laroo& Warren Byrd hay màn trình diễn cà kheo của gần 50 thành viên đoàn nghệ sỹ “De Steltenlopers” đến từ Bỉ…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - cựu du học sinh Bulgarie thích thú chia sẻ: “Sự kiện ngôi làng châu Âu lần này cho tôi những cái nhìn khái quát về các quốc gia châu Âu tôi đã từng đến và có dự định đến. Các tiết mục trình diễn nghệ thuật rất phong phú, công phu. Rất mong sự kiện này sẽ diễn ra trong nhiều năm tới và có thể lồng ghép những nét văn hóa Việt Nam để có sự kết nối thú vị hơn nữa”.

Xếp hàng chờ đến lượt thưởng trà bánh đặc trưng Vương quốc Anh tại khu trưng bày văn hóa, Vũ Ngọc Anh (Công ty Easia Travel) hào hứng cho biết, dù đã có cơ hội ra nước ngoài nhiều lần do tính chất công việc, đến thăm Ngôi làng châu Âu lần này là trải nghiệm có "một không hai" đối với chị. Chị Ngọc Anh khoe tấm “hộ chiếu” mô phỏng trong khuôn khổ chương trình, sắp đầy “dấu thị thực” được phát khi tới thăm các khu trưng bày của mỗi nước.

Bà Lia Nijs, một người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội lại tỏ ra hào hứng chụp ảnh với biểu tượng đôi guốc gỗ truyền thống trước khu vực trưng bày Hà Lan. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, thể thao truyền thống là hình thức kết nối người tham dự với văn hóa châu Âu.

Không chỉ là câu chuyện văn hóa

Ngoài các sự kiện giải trí và giao lưu văn hóa, tại các khu trưng bày của Những ngày văn hóa châu Âu, rất nhiều các thông tin về xã hội, văn hóa và cả giáo dục châu Âu. Sự kiện cũng giúp các thanh niên và những người chưa có cơ hội ra nước ngoài có thêm động lực để vươn ra thế giới. Người tham dự cũng có cơ hội để trải nghiệm nâng cao nhận thức môi trường hay biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả từ kinh nghiệm châu Âu.

Ông Javier Costa - đại diện Công ty Airphin cho biết, hãng này đã phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức một cuộc thi kiến thức về môi trường không khí kết hợp tìm hiểu văn hóa trong khuôn khổ chương trình Ngôi làng châu Âu, đổi lại là những phần quà mang đặc trưng của Tây Ban Nha. “Không chỉ giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, chúng tôi muốn cùng hỗ trợ Hà Nội phát triển theo hướng bền vững và đây là cơ hội để quảng bá kinh nghiệm của châu Âu trong lĩnh vực thế mạnh này” - ông Javier Costa bày tỏ.

Đại sứ Bruno Angelet chia sẻ 3 lý do phái đoàn EU quyết định tổ chức sự kiện lần này là để bày tỏ sự ấn tượng và ủng hộ với sáng kiến phố đi bộ của Hà Nội, vốn từng được nhiều quốc gia châu Âu triển khai và nhân rộng. Phái đoàn EU kỳ vọng sự kiện lần này sẽ đem văn hóa châu Âu đến với mọi người dân Hà Nội nói chung, Việt Nam nói riêng thông qua tương tác trên đường phố, thay cho trong các không gian hòa nhạc hay bảo tàng như trước, góp phần thực sự kết nối châu Âu với Việt Nam. “Chúng tôi yêu Hà Nội, một TP độc đáo của phương Đông” - ngài Đại sứ chia sẻ và khẳng định đây là một trong những nỗ lực tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch, trong đó tăng lượng du khách Việt Nam tới châu Âu hàng năm vượt mốc 500.000 người.
Sự kiện Ngôi làng châu Âu là dịp để các du khách và người dân Thủ đô thưởng thức các loại hình văn hóa đa dạng của châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội. Qua đó, người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ hiểu biết hơn nữa về châu Âu, đặc biệt là các thành tựu khoa học kỹ thuật, kỷ luật lao động, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, ẩm thực... 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần