Khám phá lễ hội hè “Quy Nhơn - Thiên đường biển”

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Quy Nhơn - Thiên đường biển” sẽ diễn ra trong 4 tháng với hàng loạt sự kiện như: Lễ hội đường phố, thả diều, ẩm thực, võ thuật, chạy bộ, chung kết Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2022.

Ngày 22/4, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch, chương trình lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn năm 2022. 

Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 là hoạt động quảng bá hình ảnh, tài nguyên du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Định đến với du khách trong nước và quốc tế.

Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.

Các hoạt động trong lễ hội du lịch biển sẽ được tổ chức xuyên suốt trong 4 tháng mùa hè.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 29/4, Bình Định sẽ tổ chức 3 sự kiện quan trọng, gồm: Hội thảo khôi phục, phát triển du lịch Bình Định (trong đó có ký kết chương trình hợp tác giữa Bình Định với 4 hãng hàng không); khai mạc lễ hội du lịch hè Quy Nhơn với chủ đề “Quy Nhơn thiên đường biển”, đây là điểm nhấn của toàn bộ sự kiện.

Lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 được kéo dài trong 4 tháng, bắt đầu từ ngày 29/4.
Lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 được kéo dài trong 4 tháng, bắt đầu từ ngày 29/4.

Ngoài ra, xuyên suốt lễ hội còn có các sự kiện, lễ hội đường phố, thả diều, ẩm thực, đường hoa, chạy bộ, đua xe đạp, võ thuật... Đặc biệt, vào khoảng tháng 7 đến tháng 8/2022, tại Quy Nhơn diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2022.

Dịp này, tỉnh Bình Định sẽ khánh thành tổ hợp không gian khoa học, nhà mô hình vũ trụ và bảo tàng khoa học thuộc Trung tâm Khám phá khoa học quốc tế và Giáo dục liên ngành (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). 

Tòa nhà trung tâm của tổ hợp này có các phòng chiếu vũ trụ, phòng hệ mặt trời, khám phá vật chất, trái đất và tài nguyên thiên nhiên, khám phá không gian, triển lãm đa năng - sao hỏa, học mà chơi, các quy luật tự nhiên.

Phòng chiếu hình vũ trụ sử dụng các công nghệ, thiết bị nhập từ nước ngoài, dưới sự hỗ trợ của Bảo tàng khoa học Rennes của Pháp. Tại đây, sử dụng công nghệ điều khiển theo không gian thực, du khách sẽ được xem các đoạn phim sinh động về chủ đề khoa học.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh và các đại diện sở, ban ngành, địa phương đã trao đổi, giải quyết một số ý kiến, đóng góp của báo chí, trong đó có các hoạt động về đón tiếp khách du lịch, tổ chức tour tuyến, giá cả phòng ốc và phí tham quan, ăn uống, dịch vụ, an toàn cho du khách…