Khám phá vườn quất lục bình khổng lồ tại Hưng Yên

Duy Khánh - Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, người trồng quất cảnh ở Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên) đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cho dịp Tết Nguyên Đán 2023 sắp đến.

Là địa phương có truyền thống thâm canh cây ăn quả và cây cảnh của huyện Văn Giang (Hưng Yên), những năm gần đây, xã Liên Nghĩa phát triển mạnh diện tích trồng quất cảnh phục vụ thị trường dịp Tết, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Quất cảnh ở xã Liên Nghĩa năm nay hứa hẹn đem lại một vụ thắng lợi bởi không những cây sinh trưởng phát triển tốt, giá bán nhiều khả năng sẽ ở mức cao.
Là địa phương có truyền thống thâm canh cây ăn quả và cây cảnh của huyện Văn Giang (Hưng Yên), những năm gần đây, xã Liên Nghĩa phát triển mạnh diện tích trồng quất cảnh phục vụ thị trường dịp Tết, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Quất cảnh ở xã Liên Nghĩa năm nay hứa hẹn đem lại một vụ thắng lợi bởi không những cây sinh trưởng phát triển tốt, giá bán nhiều khả năng sẽ ở mức cao.
Theo người dân ở Liên Nghĩa, quất thời điểm này chỉ còn công đoạn tạo dáng là chính. Sau một năm dày công chăm sóc, những vườn quất cảnh của làng Liên Nghĩa đã bắt đầu khoe sắc với muôn vàn kiểu dáng, sẵn sàng phục vụ thị trường dịp Tết.
Theo người dân ở Liên Nghĩa, quất thời điểm này chỉ còn công đoạn tạo dáng là chính. Sau một năm dày công chăm sóc, những vườn quất cảnh của làng Liên Nghĩa đã bắt đầu khoe sắc với muôn vàn kiểu dáng, sẵn sàng phục vụ thị trường dịp Tết.
Năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Thạnh còn cho ra mắt sản phẩm cây quất với tạo dáng đặc biệt, chiếc cúp vàng World Cup với chiều cao lên đến 3,2m với tuổi đời khoảng 4 năm.
Năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Thạnh còn cho ra mắt sản phẩm cây quất với tạo dáng đặc biệt, chiếc cúp vàng World Cup với chiều cao lên đến 3,2m với tuổi đời khoảng 4 năm.
Năm nay, cả khu nhà vườn của ông Thạnh có khoảng 60 gốc được tạo theo dáng lục bình.
Năm nay, cả khu nhà vườn của ông Thạnh có khoảng 60 gốc được tạo theo dáng lục bình.
Tại nhà vườn này chỉ duy nhất 1 cây được tạo hình dáng đặc biệt hưởng ứng mùa World Cup.
Tại nhà vườn này chỉ duy nhất 1 cây được tạo hình dáng đặc biệt hưởng ứng mùa World Cup.
Người làm vườn ở Liên Nghĩa bắt đầu trồng quất cảnh từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng do trước đây, nhu cầu của thị trường chưa cao, giá cả lại thất thường nên cây quất cảnh chưa được chú trọng phát triển.
Người làm vườn ở Liên Nghĩa bắt đầu trồng quất cảnh từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng do trước đây, nhu cầu của thị trường chưa cao, giá cả lại thất thường nên cây quất cảnh chưa được chú trọng phát triển.
Vốn là địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả, cây cảnh, người dân có kỹ thuật thâm canh cao lại tạo dựng được thị trường nên từ sản xuất đến tiêu thụ đều có thể chủ động, chất lượng quất cảnh tại đây vì thế ngày càng tốt hơn, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, được các thương lái nhiều nơi đánh giá cao.
Vốn là địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả, cây cảnh, người dân có kỹ thuật thâm canh cao lại tạo dựng được thị trường nên từ sản xuất đến tiêu thụ đều có thể chủ động, chất lượng quất cảnh tại đây vì thế ngày càng tốt hơn, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, được các thương lái nhiều nơi đánh giá cao.