Ninh Thuận:

Khẩn trương khắc phục sự cố hai tàu hàng đâm nhau trên vịnh Phan Rang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, nhận định hiện trường, kịp thời báo cáo, tham mưu kịch bản, kế hoạch phòng, chống tràn dầu và ô nhiễm môi trường biển để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, lúc 23 giờ 30 ngày 20/4, tàu Hải Đạt 36 (chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng) đã đâm va với tàu Phúc Tình 26 (tàu VR-SB, chở 3.260 tấn Tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai) tại vị trí (110 30.688’ N- 1090 07.940’E) ngay trước cửa vịnh Phan Rang/Ninh Thuận.

Sau cú va chạm,  tàu Phúc Tình 26 bị chìm, tàu Hải Đạt 36 bị hư hỏng phần vỏ phía mũi tàu, tất cả 8 thuyền viên trên tàu Phúc Tình 26 đã được vớt lên tàu Hải Đạt 36. Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang đã hướng dẫn tàu Hải Đạt 36 đưa 8 thuyền viên đã cứu vớt được về cảng Cam Ranh.

Trên tàu Phúc Tình 26 còn lại khoảng 2 tấn dầu DO. Khi rời tàu, thuyền viên tàu Phúc Tình 26 chưa kịp đóng van đóng nhanh để khóa két dầu, nguy cơ về sự cố tràn dầu có thể xảy ra rất cao.

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản "Hỏa tốc" chỉ đạo khắc phục sự cố hai tàu đâm nhau.
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản "Hỏa tốc" chỉ đạo khắc phục sự cố hai tàu đâm nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, nhận định hiện trường; Kịp thời báo cáo, tham mưu kịch bản, kế hoạch phòng, chống tràn dầu và ô nhiễm môi trường biển để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ông Trần Quốc Nam cũng lưu ý, trong trường hợp cần thiết các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung cử lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết hỗ trợ phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai phương tiện, lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ phòng, chống tràn dầu và chống ô nhiễm môi trường biển; tổ chức giám sát, bảo vệ hiện trường khu vực tàu Phúc Tình 26 bị chìm để theo dõi sự cố tràn dầu, đề phỏng các đối tượng lặn, trực vớt, trộm cắt tài sản.

Song song, người đứng đầu tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở NN&PTNT theo dõi thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo cho các vùng nuôi thủy sản khu vực TP Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và khu vực liên quan, chuẩn bị kế hoạch ứng phó, di dời các lồng bè, hạn chế thấp nhất thiệt hại của người dân.

Ông Trần Quốc Nam cũng yêu cầu thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ phòng, chống sự cố tràn dầu và đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã thông báo và giao Chi cục Thủy sản hướng dẫn các công ty và trại sản xuất, nuôi tôm giống ở khu vực TP Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Phước thường xuyên quan trắc chất lượng nước vào để có phương án xử lý phù hợp đảm bảo sản xuất.