80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại iSCHOOL Nha Trang

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở y tế, chủ động phối hợp với trường iSCHOOL Nha Trang và đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân nhiều học sinh trường này nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

Trưa 18/11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường liên cấp Hội nhập quốc tế iSCHOOL Nha Trang (iSCHOOL Nha Trang).

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở y tế, chủ động phối hợp với trường iSCHOOL Nha Trang và đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc; tích cực điều trị phục hồi sức khỏe để các em học sinh sớm đến trường. Đồng thời, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11.

Lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo trường iSCHOOL Nha Trang. 

UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên; chủ trì, phối hợp với UBND TP Nha Trang và các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo nhanh tình hình, gửi về UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 18/11.

Liên quan vụ việc nói trên, Trung tâm Y tế TP Nha Trang cho biết, vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 17/11/2022. 

Hàng loạt học sinh trường iSCHOOL Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin, ngày 17/11, tại trường trường iSCHOOL Nha Trang đã tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh được chia làm 2 suất. Cụ thể, suất 1 ăn lúc 10 giờ 30 phút; suất 2 ăn lúc 11 giờ 30 phút. Thức ăn gồm các món cơm gà + sốt trứng; gỏi gà (gà + cà rốt + bắp sú); cánh gà chiên; canh (xương + cà rốt + cải thảo); dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13 giờ 30 có bánh ngọt Paparoti; uống nước tại hệ thống lọc nước của trường.

Khoảng 5 giờ sau khi ăn (khoảng 16 giờ 30 - 17 giờ ngày 17/11), một số em học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Đến khoảng 22 giờ, một số em xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Đến 22 giờ 30 phút các em được người nhà đưa đi nhập viện tại nhiều bệnh viện trong TP Nha Trang.

Đến 23 giờ 30 ngày 17/11, Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP Nha Trang ghi nhận, tại các bệnh viện trong địa bàn TP có 60 ca mắc. Đến 9 giờ 30 ngày 18/11 đã có thêm nhiều trường hợp là học sinh có triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhập viện.

Đến nay, Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP Nha Trang ghi nhận có 148 trường hợp. Cụ thể, Trung tâm cấp cứu 115 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 43 cháu; bệnh viện Vinmec 22 cháu; bệnh viện 22/12 là 32 cháu; bệnh viện Tâm Trí 25 cháu và bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nha Trang 26 cháu.

Trung tâm Y tế TP Nha Trang cho biết, các bệnh nhân nhìn chung trong tình trạng tỉnh táo, nói chuyện được, không nôn nhưng vẫn còn đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ.

Trường iSCHOOL Nha Trang nơi xảy ra vụ việc khiến hàng loạt học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. 

Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP Nha Trang đã tổ chức kết hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu trường iSHOOL kiểm tra tại cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường là hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (số 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang).

Hiện còn mẫu lưu thức ăn tại cơ sở nên Đội điều tra tổ chức lấy được mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm trong ngày. Trung tâm Y tế TP Nha Trang cũng cho biết, cơ quan này hiện đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phải đôn đốc, nhắc nhở các trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường có tổ chức bán trú phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Không để các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp suất ăn cho học sinh; tăng cường hoạt động giám sát phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm để cảnh báo và dự phòng. Song song đó, hướng dẫn, tổ chức, xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổ chức ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả với vụ ngộ độc thực phẩm lớn ở bếp ăn tập thể.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

26 Aug, 03:46 PM

Kinhtedothi - Mỗi mùa mưa bão đến, cùng với nỗi lo nhà cửa, tài sản, người dân còn đối diện thách thức lớn về vấn đề lương thực, thực phẩm và nước uống. Không ít gia đình vội vã tích trữ nhiều loại thực phẩm, nhưng nếu không bảo quản đúng cách, đây lại có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe.

Loạt bài: [An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường] Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách Bài 4: Quản lý bữa ăn học đường theo mô hình hai cấp: Bước đi mới, kỳ vọng lớn

Loạt bài: [An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường] Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách Bài 4: Quản lý bữa ăn học đường theo mô hình hai cấp: Bước đi mới, kỳ vọng lớn

17 Aug, 05:10 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhiều địa phương, doanh nghiệp coi đây là dấu mốc lịch sử cho một giai đoạn mới. Chính quyền cấp cơ sở với lợi thế “gần dân, gần trường” được giao nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn và có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thẩm định, lựa chọn, giám sát, các đơn vị cung cấp suất ăn. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ, các phường, xã đã trở thành chủ thể chính trong phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ thực phẩm “bẩn”, suất ăn không bảo đảm chất lượng trong trường học, đồng thời kiểm soát tốt khu vực bán hàng ngoài cổng trường. Khi trách nhiệm được phân rõ, hành động được thực hiện sát sao, hiệu quả kỳ vọng sẽ được nâng lên một bước.

[Loại bài] An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường: Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách

[Loại bài] An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường: Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách

14 Aug, 04:42 PM

Kinhtedothi - Chăm lo cho thế hệ trẻ được phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là yếu tố then chốt cho tương lai của đất nước. Việc đầu tư, phát triển thế hệ mai sau không chỉ là bồi dưỡng kiến thức mà còn là sự quan tâm nâng cao sức khỏe, thể trạng cho trẻ. Chính vì vậy, việc bảo đảm chất và lượng bữa ăn học đường với những bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, công tác chăm lo đến bữa ăn bán trú của học sinh có những chuyển biến tích cực, nhưng thực trạng mất ATTP, những suất ăn không đảm bảo chất lượng vẫn là mối lo của phụ huynh và toàn xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, toàn diện hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ