Khánh Hòa: cận cảnh khu đất vàng hơn 2ha vừa bị thu hồi
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thu hồi khu đất vàng hơn 2ha tại số 28E Trần Phú, TP Nha Trang (dự án Nha Trang Golden Gate). Đây là “vật chứng” trong vụ án hình sự liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã ký quyết định thu hồi 20.112m2 đất tại số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Đây được xem là khu đất vàng tại Nha Trang, nằm trên cung đường Trần Phú tiếp giáp với biển.
Lý do thu hồi đất là "thu hồi vật chứng theo quyết định của tòa dựa vào 2 bản án TAND tỉnh Khánh Hòa (cuối năm 2023), bản án của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cuối 2024)".
Khu đất này trước đây đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cho thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang theo các quyết định vào các năm 2016, 2017 để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang đăng công khai quyết định thu hồi đất trên và chỉ đạo UBND phường Vĩnh Nguyên giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang. Trường hợp Công ty không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định thu hồi đất trên tại trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường.
Theo bản sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt các ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh 3 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh 3 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, cựu Giám đốc Sở TN&MT 4 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tòa tuyên giao UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất 28E đã được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang.
Sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là đã cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang được thực hiện dự án nhà ở mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng.
Hiện khu đất này đã bỏ hoang nhiều năm, nhiều khu vực xây dựng phần móng đã trở thành ao tù.
Một số công trình tạm và máy móc, vật tư vẫn còn bên trong khu đất.
Liên quan đến việc thu hồi đất, UBND tỉnh Khánh Hòa còn giao UBND TP Nha Trang tổ chức thu hồi đất trên thực địa. Trường hợp cần thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thì đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật.
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang khẩn trương xử lý tài sản trên đất, thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý theo quy định pháp luật. Trường hợp Công ty có yêu cầu hoàn trả, bồi thường dân sự liên quan đến khu đất bị thu hồi có thể khởi kiện để được xem xét giải quyết. Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, tiếp nhận khu đất, các giấy tờ về quyền sử dụng đất từ Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang. Chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang cho Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa để xử lý theo quy định.
Khánh Hòa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân năm 2025.
Cận cảnh Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa trước ngày khánh thành
Kinhtedothi - Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xây trên khu đất rộng 2,7ha cạnh ngã 6 trung tâm TP Nha Trang. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 544 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 1/6 sau 18 tháng thi công.
Khánh Hòa lên kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “khủng” trong năm 2025
Kinhtedothi - Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ đấu giá 9 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 394ha trong quý II và quý III/2025.