Khánh Hòa công bố loạt chương trình kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, ngoài các chương trình lễ hội, triển lãm…, địa phương này còn tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư và du lịch cũng như tổ chức các hội thảo khoa học….

Ngày 17/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về các hoạt động Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 2/4/1975-2/4/2023.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc tổ chức sự kiện nói trên với mục đích ôn lại quá trình lịch sử xây dựng và phát triển của vùng đất Khánh Hòa; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu dẹp theo đúng định hướng, mục tiêu tại Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khánh Hòa tổ chức họp báo về về các hoạt động Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân.
Khánh Hòa tổ chức họp báo về về các hoạt động Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Khánh Hòa giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tìm hiểu đầu tư.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dịp Lễ kỷ niệm tỉnh sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại “Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023” vào ngày 9/3; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Thiện – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tổ chức loạt sự kiện quan trọng thuộc Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh khánh hòa (1653-2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh khánh hòa (2/4/1975-2/4/2023).

Cụ thể, 20 giờ 00 phút, ngày 1/4 /2023 tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang, Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm Ngày giải phóng tinh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2023).

Chương trình có thời lượng 90 phút (từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40); được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa (KTV) tiếp sóng. Chương trình gồm phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật có chủ đề “Khánh Hòa — xứ Trầm tỏa hương”, được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chia thành 3 chương.

Trong đó, Chương 1: Linh thiêng và Huyền thoại; Chương 2: Bất khuất – Kiên cường; Chương 3: Khát vọng bùng sáng – Vững bước tương lai. Cuối chương trình nghệ thuật là tiết mục bắn pháo hoa nổ tầm thấp thời lượng 15 phút.

Cùng với đó là các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh về thành tựu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; Triển lãm tổng hợp chuyên đề “Khánh Hòa xưa và nay"; Triển lãm tài liệu lưu trữ "Lịch sử xây dựng và phát triển Khánh Hòa".

Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn để kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh. Ảnh: Trung Nhân.
Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn để kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh. Ảnh: Trung Nhân.

Ông Châu Ngô Anh Nhân – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong các hoạt động thuộc Lễ kỷ niệm có Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 2/4/2023 tại Vinpearl – Đảo Hòn Tre.

Hội nghị do UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng đồng tổ chức, với mục đích công bố các quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (tùy vào tiến độ phê duyệt thực tế cụ thể từng quy hoạch).

Đồng thời, hội nghị cũng kết hợp giới thiệu đến các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế và các đối tác chiến lược nội dung các quy hoạch quan trọng được phê duyệt, định hướng phát triển của tỉnh và danh mục dự án, lĩnh vực định hướng thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư. Đồng thời, phổ biến thông tin, trình tự thủ tục đầu tư, giúp các nhà đầu tư thuận lợi trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương được tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả.

“Tại hội nghị này, tỉnh Khánh Hòa sẽ khai trương cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ website: https://ipa.khanhhoa.gov.vn, giúp nhà đầu tư tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhằm thu hút các nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Khánh Hòa” – ông Châu Ngô Anh Nhân cho biết.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, dịp này còn có các hoạt động khởi công, động thổ, khánh thành các công trình như khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa; khánh thành đường giao thông Quốc lộ 1A đến Đầm Môn; khánh thành nhà hát biểu diễn ĐÓ tại dự án VegaCity Nha Trang; phát động thi tuyển kiến trúc Bảo tàng Trường Sa.

Ngoài ra, Khánh Hòa còn tổ chức hội thảo khoa học về 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023). Hội thảo được tổ chức vào lúc 8 giờ 00, ngày 31/3/2023 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện.