Khánh Hòa: Di dời người dân xóm Núi có nguy cơ sạt lở trước bão Kalmaegi
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất di dời hơn 200 hộ dân xóm Núi (khu vực thôn Thành Phát) trước khi bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Đây là khu vực từng xảy ra sạt lở năm 2018 khiến 11 người thiệt mạng.
Sáng 6/11, Nha Trang có mưa do ảnh hưởng bão Kalmaegi. Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang đã tiến hành di dời những hộ dân tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là khu vực xóm Núi, thôn Thành Phát.
Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang Nguyễn Văn Minh cho biết, tính đến 10 giờ 30, địa phương đã di dời hơn 200 hộ dân (hơn 700 người dân) khu vực xóm Mũi và xóm Núi đến nơi an toàn. Trước đó, địa phương đã di dời người già và trẻ em, đến sáng nay tiếp tục tuyên truyền di dời những người con lại.
Để bảo vệ tài sản, những ngày qua người dân thôn Thành Phát đã chằng chống gia cố mái trước khi di dời đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân di dời đến nơi an toàn.
Đánh giá về tình hình tại khu vực xóm Núi, xóm Mũi, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết đây là 2 khu dân cư tập trung đông, có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao (nằm trên sườn núi Phước Đồng, năm 2018 đã xảy ra sạt lở khiến nhiều người thiệt mạng) nên được ưu tiên di dời sớm để bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Cụ Ngô Thị Tý (80 tuổi) được lực lượng chức năng dìu xuống Nhà văn hóa liên tổ Thành Phát - Thành Đạt. Bà là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do mưa bão; nhà nhiều lần tốc mái, từng bị đất đá làm sập tường, nhưng may mắn đều kịp sơ tán. “Tôi già yếu, neo đơn, nhưng được cán bộ quan tâm, chăm sóc. Xuống đây có hàng xóm láng giềng, được ăn no, ngủ yên, không còn lo sạt lở nữa”- bà Tý nói.
“Về công tác hậu cần, các hộ dân di dời khởi vùng nguy cơ sạt lở được đưa về Trạm Biên phòng Hòn Rớ, Nhà văn hóa và các trường học trên địa bàn phường. Việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân di dời đã được chuẩn bị sẵn sàng từ ngày hôm qua. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách phòng chống thiên tai của địa phương và hỗ trợ của người dân đảm bảo không để người dân thiếu thốn trong thời gian tránh bão” - ông Nguyễn Văn Minh cho biết.
Theo ông Minh, toàn phường hiện có 12 điểm có nguy cơ sạt lở đang được theo dõi chặt chẽ. Cụ thể, các khu vực xung yếu như Phước Hạ, Phước Lộc, Phước Tân, Vĩnh Trường… đều đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trong đó, Vĩnh Tường và khu vực Núi Chụt đã cơ bản hoàn tất việc di dời dân; Phước Hạ đang vận động người dân rời khỏi khu vực; Phước Tân hiện vẫn an toàn, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Riêng khu Đất Lành, chính quyền yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương khơi thông mương thoát nước để hạn chế tình trạng ứ đọng, tránh nguy cơ sạt lở hoặc vỡ dòng chảy.
Theo Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê chính xác tổng số hộ di dời khỏi vùng nguy cơ cao. Lực lượng chức năng và các tổ công tác đang túc trực ngoài hiện trường và sẵn sàng di dời người dân khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk: Phòng Cảnh sát cơ động xuất quân hỗ trợ người dân chống bão số 13
Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường về các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.

Quảng Ngãi hoãn toàn bộ cuộc họp chưa cần thiết để tập trung ứng phó bão số 13 Kalmaegi
Kinhtedothi - Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị dừng các cuộc chưa cần thiết, tập trung cao độ cho công tác ứng phó bão 13, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Quảng Ngãi huy động tổng lực ứng phó bão số 13
Kinhtedothi-Trước diễn biến phức tạp và dự báo sức tàn phá khủng khiếp của bão số 13 (Kalmaegi), tỉnh Quảng Ngãi đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.






