Kinhtedothi – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Khu công nghiệp Ninh Diêm 1), tập trung mở rộng quỹ đất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng khu vực Nam Vân Phong.
Theo Quyết định, phạm vi điều chỉnh thuộc Phân khu 17, phía Bắc giáp Phân khu 16 và Tỉnh lộ 1A; phía Nam giáp khu công nghiệp quy hoạch dài hạn; phía Đông giáp Phân khu 14 và phía Tây giáp khu chức năng đô thị thuộc Phân khu 17 (khu vực Nam Vân Phong).
Quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 248ha, chiếm 0,16% tổng diện tích Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Một góc khu vực Nam Vân Phong.
Sau điều chỉnh, đất công nghiệp toàn khu tăng từ 2.721ha lên 2.969ha (tăng 248ha). Phần diện tích tăng thêm này được cập nhật đồng bộ vào hồ sơ bản vẽ, chỉ tiêu sử dụng đất và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung. Sự tăng lên 248ha đất công nghiệp đi kèm với việc giảm đúng 248ha tại nhóm “Khu đất nông nghiệp và chức năng khác”, giảm từ 52.968ha xuống 52.720ha.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý lhu kinh tế và khu công nghiệp tổ chức công bố công khai đầy đủ nội dung điều chỉnh; rà soát các quy hoạch cấp dưới để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị này cũng được yêu cầu chuẩn bị quỹ đất tái định cư theo nguyên tắc minh bạch, bảo đảm “người dân ở nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.
Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh vào các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện, đồng thời bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch đã phê duyệt và nội dung điều chỉnh cục bộ này.
Liên quan đến Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, trước đó, Liên danh Công ty CP Shinec và Công ty CP Chứng khoán SSI đề xuất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp năng lượng tái tạo tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa (với quy mô 480ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng) và tại Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, thị xã Ninh Hòa - thuộc Phân khu 17 của Khu Kinh tế Vân Phong (với quy mô 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng).
Kinhtedothi - Ngày 10/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 2 quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và dự án Khu đô thị mới Tu Bông.
Kinhtedothi - Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai có tổng diện tích hơn 159,8ha nằm trong Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) với tổng vốn đầu tư hơn 4.072 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đón 9.000 khách lưu trú và tạo việc làm cho 1.000 lao động.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 26/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/02/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư, tìm hiểu, đặc biệt xây dựng các nhà máy để sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp.
Kinhtedothi- Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2026, UBND xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) triển khai phương án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp cho Nhân dân làm nhà ở tại thôn 5 Phúc Thắng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương.
Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.