Khánh Hòa hiến kế đột phá, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Kinhtedothi - Ngày 25/7, tại Mövenpick Resort Cam Ranh - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Báo Tiền Phong và Sở Tài chính tổ chức Hội thảo “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.
Hội thảo có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu tại Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam nhấn mạnh mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước vào năm 2030 đang từng bước trở thành hiện thực. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tiềm năng và lợi thế được cộng hưởng, hình thành vùng động lực kinh tế mới với cấu trúc phát triển đa ngành, liên kết chặt chẽ. Giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì trên 8%, quy mô kinh tế sau sáp nhập đạt trên 175.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, Khánh Hòa cần tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn: hạ tầng chiến lược chưa hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều và các công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm của Hội thảo lần này.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức thành 2 phiên chính gồm: Khơi thông cơ chế, chính sách để Khánh Hòa hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương và Nguồn lực và cơ hội để Khánh Hòa đột phá tăng trưởng.
Các tham luận và thảo luận xoay quanh giải pháp về cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực quản trị, phát triển hạ tầng và thu hút nhân tài.
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) - Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thành gợi mở các giải pháp tinh giản bộ máy hành chính theo hướng công bằng và nhân văn: áp dụng nghỉ hưu sớm, đào tạo lại hoặc chuyển đổi vị trí làm việc phù hợp. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực hiện đại, đặc biệt ở các lĩnh vực quản trị công, quản lý đô thị, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thành chia sẻ tham luận tại Hội thảo.
Về phía Bộ Xây dựng, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, đề xuất tỉnh cần nâng cao chất lượng quy hoạch và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn; đẩy nhanh phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội hiện đại và bền vững, ưu tiên các công trình liên vùng, công trình động lực; gắn phân cấp quản lý với hiện đại hóa công cụ quản trị.
Ngoài ra, cần mở rộng thu hút đầu tư theo mô hình PPP (đối tác công tư) trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, nhà ở xã hội và tái thiết đô thị. Một trong những khuyến nghị đáng chú ý là thử nghiệm mô hình đô thị biển, đô thị sinh thái tại Cam Lâm, Cam Ranh, Thuận Nam để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.
TS. Nguyễn Xuân Thành (Đại học Fulbright Việt Nam) gợi ý về việc Khánh Hòa có thể phát hành trái phiếu dự án được bảo đảm bằng giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) để tài trợ cho các công trình hạ tầng quan trọng, tạo nguồn vốn trung - dài hạn bền vững. Ông cũng nhấn mạnh cần áp dụng cơ chế “thu giá trị gia tăng từ đất” với các tổ chức/cá nhân hưởng lợi từ đầu tư công.

Các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự Hội thảo.
Tuy nhiên, TS. Thành cũng cảnh báo rằng rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ thuật tài chính, mà từ các nhóm lợi ích vốn quen thuộc với những cơ chế chưa minh bạch, thiếu tính thị trường.
Tại Hội thảo, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia đã hiến kế nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho Khánh Hòa trong quá trình phát triển. Các đề xuất tập trung vào việc tăng trưởng quy mô kinh tế nhanh hơn mức hiện tại, tiến tới mức tăng trưởng hai con số để đảm bảo tiêu chí của một đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Hội thảo lần này cũng là dịp tỉnh Khánh Hòa quảng bá, giới thiệu vị thế chiến lược, lợi thế cạnh tranh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là khi tỉnh đang bước vào giai đoạn bứt tốc sau khi hoàn thành tái cấu trúc hành chính.
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định, Hội thảo không chỉ là diễn đàn chính sách, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp để cùng nhìn nhận tiềm năng và thách thức, từ đó định hình những bước đi đột phá cho Khánh Hòa trong kỷ nguyên phát triển mới.
Với gần 30 tham luận, Hội thảo cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa. Tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong các cực tăng trưởng chiến lược của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.
Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể, từ khát vọng địa phương đến cơ chế Trung ương, Khánh Hòa đang huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế và vượt qua các rào cản để bước vào hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Kinhtedothi - Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Khánh Hòa đăng ký khởi công 4 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng, đề xuất 4 dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2025 để đưa vào danh mục công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Các dự án tập trung vào hạ tầng đô thị, công nghiệp, nhà ở xã hội và giáo dục – đào tạo với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Khánh Hòa hướng đến top 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất
Kinhtedothi - Ngày 17/7, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về việc tăng trường kinh tế 2 con số giai đoạn 2025-2030. Theo đó, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có mức tăng trưởng cao của cả nước. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.