Khánh Hòa: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 11 người thương vong

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can; Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tiến Điệp - tài xế xe tải về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 14/7, thượng tá Ngô Minh Thư - Phó Trưởng công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vạn Phước khiến 3 người chết tại chỗ, 8 người bị thương.

Xe ô tô khách bị húc vào đuôi khiến xe biến dạng. 
Xe ô tô khách bị húc vào đuôi khiến xe biến dạng. 

Theo công an huyện Vạn Ninh, khoảng 23 giờ ngày 11/7, Đỗ Tiến Điệp (sinh năm 1994, trú xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe ô tô tải BKS 72C - 128.22 chở hàng trái cây lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, Điệp tông vào đuôi xe ô tô khách BKS 30Z - 79XX (hãng xe Mai Linh) do Phạm Xuân C. (51 tuổi trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) điều khiển.

Trên xe khách lúc này chở 41 hành khách đang lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải phía trước cùng chiều, dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả làm 3 người tử vong (2 người trên xe tải và 1 người trên xe khách) tại chỗ và 8 người bị thương.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã đưa người bị tử vong, người bị thương ra khỏi các phương tiện, sơ cứu, vận chuyển người bị thương đến các cơ sở điều trị... bảo vệ tài sản của người bị nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại nơi xảy ra tai nạn.

Đoàn công tác kiểm tra phương tiện gây tai nạn giao thông.
Đoàn công tác kiểm tra phương tiện gây tai nạn giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người có liên quan, củng cố hồ sơ, chứng cứ; trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo đó, ngày 13/7, Cơ quan CSĐT công an huyện Vạn Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can; Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tiến Điệp về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 3 Điều 260 BLHS.

Cơ quan CSĐT công an huyện Vạn Ninh cho biết, Lệnh và các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân huyện Vạn Ninh phê chuẩn và đã được thi hành. Đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật. Vậy, Công an huyện Vạn Ninh kính báo Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan đến vụ việc nói trên, chiều 12/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đã cùng đoàn công tác có Tổng Cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã đi thăm, trao hỗ trợ cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.

Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Ông Khuất Việt Hùng đã trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, trao cho thân nhân người bị tử vong 5 triệu đồng/trường hợp. Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia cũng thông tin, tài xế điều khiển xe tải chở quá tải và vi phạm nồng độ cồn.