Khánh Hòa: Lượng khách tăng nhẹ dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình đi du lịch. Tuy nhiên, lượng khách đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ chỉ ở mức tăng nhẹ so với các ngày cuối tuần của tháng 8.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khá đẹp, phù hợp để du khách trải nghiệm các tour biển đảo. Theo đó, hàng ngàn du khách đã khởi hành từ bến tàu du lịch Nha Trang để đi tham quan Vịnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 1 và 2/9, khu vực bến tàu du lịch Nha Trang tấp nập tàu thuyền và ca nô đưa đón khách tham quan Vịnh Nha Trang.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 1 và 2/9, khu vực bến tàu du lịch Nha Trang tấp nập tàu thuyền và ca nô đưa đón khách tham quan Vịnh Nha Trang.
Ông Trần Văn Phú - Trưởng  phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (Ban quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày 1/9, có gần 4.000 lượt khách đã lên tàu đi tham quan các khu, điểm du lịch trong Vịnh Nha Trang.
Ông Trần Văn Phú - Trưởng  phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (Ban quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày 1/9, có gần 4.000 lượt khách đã lên tàu đi tham quan các khu, điểm du lịch trong Vịnh Nha Trang.
Trong sáng 2/9 đã có khoảng 5.300 lượt khách tham quan tour biển đảo. Ông Phú cho biết, lượng khách có tăng nhẹ khoảng 20 - 30% so với những ngày cuối tuần nhưng không bằng các đợt cao điểm trước dịch Covid-19 và đầu Hè 2022.
Trong sáng 2/9 đã có khoảng 5.300 lượt khách tham quan tour biển đảo. Ông Phú cho biết, lượng khách có tăng nhẹ khoảng 20 - 30% so với những ngày cuối tuần nhưng không bằng các đợt cao điểm trước dịch Covid-19 và đầu Hè 2022.
Theo ông Phú, để chuẩn bị đón khách dịp lễ 2/9, bến tàu đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cho khách qua bến an toàn, thông suốt. Đồng thời, tuyên truyền đến các chủ phương tiện, thuyền viên thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật.
Theo ông Phú, để chuẩn bị đón khách dịp lễ 2/9, bến tàu đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cho khách qua bến an toàn, thông suốt. Đồng thời, tuyên truyền đến các chủ phương tiện, thuyền viên thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật.
Nhiều du khách cho biết rất háo hức để khám phá Vịnh Nha Trang và trải nghiệm dịch vụ trên các đảo.
Nhiều du khách cho biết rất háo hức để khám phá Vịnh Nha Trang và trải nghiệm dịch vụ trên các đảo.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, đơn vị quản lý Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng cho biết, lượng khách đến Tháp Bà đạt hơn 3.000 trong ngày 1/9. Theo ông Dũng, lượng khách này gấp đôi ngày thường.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, đơn vị quản lý Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng cho biết, lượng khách đến Tháp Bà đạt hơn 3.000 trong ngày 1/9. Theo ông Dũng, lượng khách này gấp đôi ngày thường.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, du khách đến tham quan Viện Hải dương học và chùa Long Sơn tại TP Nha Trang tuy khá đông nhưng không bằng dịp đầu Hè. Trong ảnh, du khách tham quan các bể cá tại Viện Hải dương học.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, du khách đến tham quan Viện Hải dương học và chùa Long Sơn tại TP Nha Trang tuy khá đông nhưng không bằng dịp đầu Hè. Trong ảnh, du khách tham quan các bể cá tại Viện Hải dương học.
Du khách tham quan chùa Long Sơn sáng 2/9.
Du khách tham quan chùa Long Sơn sáng 2/9.
Ngoài ra, tại các điểm du lịch khác trên địa bàn TP Nha Trang cũng có một lượng khách tham quan đáng kể. 
Ngoài ra, tại các điểm du lịch khác trên địa bàn TP Nha Trang cũng có một lượng khách tham quan đáng kể. 
Để đảm bảo an toàn cho du khách và tránh tình trạng “chặt chém”, Sở Du lịch Khánh Hòa đã công bố đường dây nóng 24/24 . Du khách có thể gọi đường dây nóng với cú pháp *2258 hoặc số 0947.528.000 để được hỗ trợ.
Để đảm bảo an toàn cho du khách và tránh tình trạng “chặt chém”, Sở Du lịch Khánh Hòa đã công bố đường dây nóng 24/24 . Du khách có thể gọi đường dây nóng với cú pháp *2258 hoặc số 0947.528.000 để được hỗ trợ.