Khánh Hòa: Một số tuyến đường ở Nha Trang ngập nặng sau cơn mưa lớn

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa lớn bất ngờ chiều 22/9 đã khiến một số tuyến đường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngập cục bộ, nhiều khu vực ngập sâu khoảng 0.5m.

Chiều 22/9, TP Nha Trang bất ngờ có mưa lớn từ khoảng 14 giờ đến hơn 16 giờ khiến một số tuyến đường ngập nặng.
Chiều 22/9, TP Nha Trang bất ngờ có mưa lớn từ khoảng 14 giờ đến hơn 16 giờ khiến một số tuyến đường ngập nặng.
Tại một số khu vực trên đường 2 tháng 4, do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp nên đã ngập sâu khoảng 0,5m.
Tại một số khu vực trên đường 2 tháng 4, do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp nên đã ngập sâu khoảng 0,5m.
Tại khu vực làng SOS thuộc phường Vĩnh Hải, người dân phải đi sát dải phân cách để tránh các khu vực ngập sâu.
Tại khu vực làng SOS thuộc phường Vĩnh Hải, người dân phải đi sát dải phân cách để tránh các khu vực ngập sâu.
Nhiều phương tiện không dám đi qua khu vực ngập trên đường 2 tháng 4.
Nhiều phương tiện không dám đi qua khu vực ngập trên đường 2 tháng 4.
Nước ngập sâu khiến giao thông ùn ứ tại một số tuyến đường nội đô TP Nha Trang.
Nước ngập sâu khiến giao thông ùn ứ tại một số tuyến đường nội đô TP Nha Trang.
Theo người dân sống tại khu vực đường 2 tháng 4, nhiều năm nay, khi TP Nha Trang có mưa lớn và kéo dài thì khu vực làng SOS và Tháp Bà thường ngập nặng do nước không thoát kịp.
Theo người dân sống tại khu vực đường 2 tháng 4, nhiều năm nay, khi TP Nha Trang có mưa lớn và kéo dài thì khu vực làng SOS và Tháp Bà thường ngập nặng do nước không thoát kịp.
Ông Ngũ Quốc Việt - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết, đoạn ngập khu vực Tháp Bà trên đường 2 tháng 4 thuộc phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ. Đây là khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn do hệ thống thoát nước chậm. Thường sau mưa khoảng một giờ là nước rút hết. "Khu vực này cũng đã có dự án làm đường Chử Đồng Tử dự kiến tháng 10 dự án sẽ khởi công, khi dự án hoàn thiện khớp nối với hệ thống thoát nước của các tuyến đường khác thì tình trạng ngập cục bộ sau mưa sẽ giảm hẳn" - Ngũ Quốc Việt thông tin.
Ông Ngũ Quốc Việt - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết, đoạn ngập khu vực Tháp Bà trên đường 2 tháng 4 thuộc phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ. Đây là khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn do hệ thống thoát nước chậm. Thường sau mưa khoảng một giờ là nước rút hết. "Khu vực này cũng đã có dự án làm đường Chử Đồng Tử dự kiến tháng 10 dự án sẽ khởi công, khi dự án hoàn thiện khớp nối với hệ thống thoát nước của các tuyến đường khác thì tình trạng ngập cục bộ sau mưa sẽ giảm hẳn" - Ngũ Quốc Việt thông tin.
Được biết, hiện tỉnh Khánh Hòa đang triển khai dự án Vệ sinh môi trường các TP duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang có mục tiêu giải quyết tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc TP; đồng thời, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ và chống sạt lở hai bên bờ sông Cái đoạn qua TP Nha Trang, kết hợp nâng cấp hạ tầng giao thông…
Được biết, hiện tỉnh Khánh Hòa đang triển khai dự án Vệ sinh môi trường các TP duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang có mục tiêu giải quyết tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc TP; đồng thời, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ và chống sạt lở hai bên bờ sông Cái đoạn qua TP Nha Trang, kết hợp nâng cấp hạ tầng giao thông…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần