Khánh Hòa: rộn ràng khai mạc Lễ hội Katê năm 2025
Kinhtedothi - Hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Khánh Hòa rộn ràng đón Lễ hội Katê năm 2025 tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu).
Sáng 21/10 (mùng 1/7 lịch Chăm), tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đã hội ngộ dự khai mạc Lễ hội Katê năm 2025.
Đến dự hội, đồng bào người Chăm còn đem theo các vật phẩm để cúng các vị thần linh, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà chúc mừng các vị trong Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Hà chúc mừng cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh đón mùa Lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, chức việc với khả năng, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con tín đồ sát cánh cùng nhau giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo của Lễ hội Katê cũng như các lễ hội truyền thống khác của người Chăm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sau phần lễ, tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai còn có màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng; tiết mục hòa tấu nhạc cụ mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn.
Các nghệ sĩ duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm.
Theo tục lệ, cứ đến ngày mùng 1/7 hàng năm theo lịch Chăm, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn lại chào đón Lễ hội Katê. Theo truyền thuyết, Pô Inư Nưgar là Bà mẹ xứ sở đầu tiên của dân tộc Chăm.
Lễ hội Katê ngoài việc duy trì đầy đủ các yếu tố văn hóa mang giá trị truyền thống, thể hiện sự thành kính và biết ơn công lao của các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã tạo dựng, bảo bọc, chở che cho con cháu được khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc; khát vọng của cộng đồng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lễ hội còn gắn với những giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng.
Dịp này, tại tháp Pô Klong Garai còn diễn ra các hoạt động cúng lễ của Nhân dân; hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”; thi các trò chơi dân gian đội lu nước, nhảy bao bố, kéo co; biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân, du khách…
Dù thời tiết khu vực Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12 nhưng đồng bào Chăm và du khách vẫn nô nức đến với khu vực di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai.

Đặc sắc Lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng
Kinhtedothi - Với bà con người Chăm ở tỉnh Lâm Đồng thì Lễ hội Katê là sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất và các vị anh hùng dân tộc (được người Chăm tôn vinh làm thần).

Tháp Bà Ponagar và trầm hương: đòn bẩy di sản cho kinh tế - du lịch Khánh Hòa
Kinhtedothi - Việc Tháp Bà Ponagar chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt cùng Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định giá trị văn hóa - lịch sử độc đáo mà còn mở ra cơ hội lớn để Khánh Hòa khai thác hiệu quả các giá trị di sản như một đòn bẩy phát triển kinh tế - du lịch bền vững.
Khánh Hòa: Độc đáo lễ hội Tháp Bà Ponagar
Kinhtedothi - Lễ hội Tháp Bà Ponagar được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Khánh Hòa. Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2023 có 100 đoàn khách đăng ký với hàng chục ngàn người dự lễ.