Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa sắp có dự án Nhà máy điện rác 3.250 tỷ đồng 

Kinhtedothi - Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa tại xã Suối Dầu, với tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thành phố mới KH làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Thành phố mới KH vừa có hồ sơ đánh giá tác động dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa trên địa bàn xã Suối Dầu.

Theo quy mô được phê duyệt, Nhà máy điện rác Khánh Hòa có công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.300 tấn/ngày đêm (rác tươi qua trạm cân) và 250 tấn/ngày đêm chất thải rắn công nghiệp thông thường, kết hợp phát điện với công suất 26 MW. Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 10,87 ha.

Dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm trạm biến áp 10,5/110 kV kiểu kín đặt trong khuôn viên Nhà máy, quy mô 2×13 MW/16 MVA và 2 ngăn xuất tuyến 110 kV. Hệ thống đấu nối điện gồm đường dây 110 kV mạch kép dài khoảng 4 km, sử dụng dây dẫn ACSR, đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 110 kV Diên Khánh - Suối Dầu.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô với trạm bơm công suất 3.000 m3/ngày đêm và tuyến ống HDPE DN255 dài khoảng 8 km, chủ yếu chôn ngầm dọc theo các tuyến giao thông từ hồ Suối Dầu về Nhà máy.

Về công nghệ, dự án áp dụng công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường kết hợp phát điện, sử dụng lò ghi cơ học Martin (Đức). Nhiệt sinh ra trong quá trình đốt được thu hồi qua hệ thống nồi hơi để tạo hơi nước chạy tua-bin phát điện.

Quy trình xử lý khí thải gồm khử NOx bằng công nghệ SNCR, phun bột vôi Ca(OH)₂ xử lý khí axit, phun than hoạt tính xử lý dioxin/furan, thiết bị lọc bụi túi vải và ống khói cao 80 m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 30:2025/BTNMT và QCVN 19:2024/BTNMT.

Theo hồ sơ dự án, phạm vi khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) từ ranh giới Nhà máy được xác định 240 m theo QCVN 01:2025/BXD; trong phạm vi này không có khu dân cư sinh sống. Các khu dân cư gần nhất nằm ngoài phạm vi ATMT với khoảng cách từ 600 m đến trên 3.000 m tùy hướng.

Ngoài ra, tuyến đường dây 110 kV đấu nối được bố trí hành lang an toàn 15 m, không có nhà ở, công trình xây dựng trong hành lang; tuyến ống cấp nước thô được chôn ngầm, không ảnh hưởng đến nhà ở của người dân.

Toàn bộ các hạng mục của dự án đều thuộc địa bàn xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với quy hoạch khu xử lý chất thải của địa phương.

Khánh Hòa: mực nước trên các sông tăng trở lại, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Khánh Hòa: mực nước trên các sông tăng trở lại, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đêm nay 20/1, không khí lạnh tràn về Đông Bắc Bộ

Đêm nay 20/1, không khí lạnh tràn về Đông Bắc Bộ

20 Jan, 04:12 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (20/1), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 24-26 độ C.

Nhà đổ mồ hôi, miền Bắc nồm ẩm trước rét đậm

Nhà đổ mồ hôi, miền Bắc nồm ẩm trước rét đậm

20 Jan, 08:54 AM

Kinhtedothi – Ngày 20/1, thời tiết Thủ đô chính thức bước vào trạng thái đặc trưng và khó chịu nhất của mùa Xuân miền Bắc. Ngay từ sáng sớm, Hà Nội bị bao phủ bởi lớp mây dày, sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, khiến không gian như bị “niêm phong” trong một lớp ẩm đặc quánh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ