Khánh Hòa thu hút doanh nghiệp, hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Kinhtedothi - Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 với chủ đề “Khánh Hòa - Hội tụ giá trị, đầu tư bền vững”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tỉnh cần tiên phong đổi mới, tận dụng lợi thế biển, hạ tầng và chuyển đổi số để tạo đột phá. Nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, FPT, Hyundai, Vietcombank… cam kết đồng hành trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Địa giới mở rộng - Hội tụ tiềm năng
Ngày 25/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Sự kiện quy tụ khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các hiệp hội doanh nghiệp; nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Hội nghị quy tụ khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn...
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, dù chưa sáp nhập chính thức, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã tích cực triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc hợp nhất. Kết quả bước đầu cho thấy đà tăng trưởng khả quan với GRDP tăng 7,33%; thương mại tăng 10,2%; dịch vụ tăng 8,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 42.000 tỷ đồng; thu hút 61 dự án với tổng vốn đăng ký gần 389.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 16%; doanh thu du lịch đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng trên 20%; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 41%...
Tỉnh cũng hoàn thành sớm chương trình xóa nhà tạm; nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số phát triển xã hội; ngành y tế, giáo dục, an sinh tiếp tục được quan tâm. Bộ máy hành chính đã được kiện toàn theo mô hình hai cấp; công cụ đánh giá công vụ bằng KPI được triển khai cho toàn bộ đội ngũ công chức, viên chức.
Tuy nhiên, tỉnh cũng nhìn nhận còn nhiều thách thức như tăng trưởng chưa đủ mạnh để tạo bứt phá; một số lĩnh vực như công nghiệp, đô thị, du lịch chưa phát huy hết tiềm năng; chuyển đổi số còn chậm, cần có giải pháp đột phá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trước yêu cầu phát triển mới, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 14/7/2025, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt hai con số đến năm 2030. 6 định hướng chiến lược được đặt ra gồm: sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - cực tăng trưởng mới của cả nước; duy trì GRDP tăng trưởng hai con số hàng năm; vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu về thu ngân sách nội địa và thu nhập bình quân đầu người; nằm trong top 10 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), mức độ hài lòng của người dân (SIPAS); dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo (PII) và chuyển đổi số (DTI); kinh tế số đóng góp 35% GRDP.
Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng đề ra 4 mục tiêu cụ thể, gồm: phát triển mạnh 4 trụ cột (công nghiệp - năng lượng, du lịch - dịch vụ, đô thị, xây dựng); đột phá về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; khơi thông 3 điểm nghẽn (hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực, xử lý dự án tồn đọng); đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh, Khánh Hòa cam kết hành động quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị.
Doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương
Hội nghị ghi nhận sự tham gia và chia sẻ từ nhiều tập đoàn lớn như Vingroup; FPT; Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam; Vietcombank; Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam… Các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển và cam kết đồng hành lâu dài cùng Khánh Hòa.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận Khánh Hòa là tỉnh thứ 3 trên cả nước (sau Cần Thơ) tổ chức gặp mặt doanh nghiệp quy mô lớn sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học - công nghệ bùng nổ, Khánh Hòa cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn sang dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực nội sinh.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.
Khánh Hòa được đánh giá là địa phương sở hữu nhiều lợi thế như bờ biển dài, ít bão; hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm sân bay, cảng biển, cao tốc. Đặc biệt là tuyến đường ven biển được xem là đẹp bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những yếu tố này tạo nền tảng phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và logistics.
Phó Thủ tướng kỳ vọng Khánh Hòa sớm trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm năng lượng lớn của cả nước; đồng thời đề nghị tỉnh đi đầu trong cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, kết nối vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Ông cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động nắm bắt chính sách mới, đẩy mạnh chuyển đổi số; tin tưởng Khánh Hòa sẽ đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Trích dẫn
Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Khánh Hòa và các đối tác đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng như: thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Airlines; thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietcombank về xúc tiến đầu tư và triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm; hợp đồng tín dụng ngắn hạn trị giá 3.805 tỷ đồng giữa Vietcombank Khánh Hòa và HD Hyundai Việt Nam.
Dịp này tỉnh cũng trao 8 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các dự án gồm: Khu đô thị mới Cam Lâm do liên danh Đô thị mới Cam Lâm đầu tư; Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang do liên danh Mặt Trời Hạ Long và Asean Hạ Long đầu tư; Cụm công nghiệp Hiếu Thiện của Công ty An Khánh; Bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang; Trung tâm đào tạo ILA của Công ty TNHH ILA Việt Nam; Khu resort Vườn San Hô của Công ty CP Vườn San Hô Vĩnh Hy; Khu du lịch nghỉ dưỡng Top Resort Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư Ninh Thuận; Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa hiến kế đột phá, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Kinhtedothi - Ngày 25/7, tại Mövenpick Resort Cam Ranh - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Báo Tiền Phong và Sở Tài chính tổ chức Hội thảo “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.

Khánh Hòa hướng đến top 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất
Kinhtedothi - Ngày 17/7, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về việc tăng trường kinh tế 2 con số giai đoạn 2025-2030. Theo đó, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có mức tăng trưởng cao của cả nước. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.
Khánh Hòa thành lập Ban Chỉ đạo gỡ nút thắt mặt bằng cho loạt dự án trọng điểm
Kinhtedothi - Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng - một trong những “nút thắt” lâu nay cản trở tiến độ các dự án trọng điểm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên toàn địa bàn.