Khánh Hòa: Tour ghép khách lẻ, khách gia đình lên ngôi dịp Quốc khánh 2/9

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các công ty du lịch trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 các tour ghép dành cho nhóm khách lẻ, gia đình đang được nhiều người lựa chọn.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 1 đến 4/9, nên nhiều gia đình tranh thủ cho con đi du lịch trước khi bước vào năm học mới. Các nhóm bạn thân cũng tranh thủ “nạp năng lượng” cho kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi này.

Tour biển đảo thường được các du khách lựa chọn khi đến Nha Trang - Khánh Hòa du lịch. 
Tour biển đảo thường được các du khách lựa chọn khi đến Nha Trang - Khánh Hòa du lịch. 

Theo các công ty du lịch, lễ 2/9 thường được xem là "kỳ nghỉ vét" dành cho nhóm khách địa phương, khách gia đình từ các địa phương khác hoặc những nhóm nhỏ thay vì các tour vài chục người được các công ty, đoàn thể đặt trong dịp hè.

Chị Thu Dung (quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, dịp hè chị đã cho hai con đi du lịch cùng công ty tại TP Vũng Tàu nhưng do dịp lễ 2/9 được nghỉ 4 ngày nên đã quyết định cùng gia đình chọn Nha Trang – Khánh Hòa để du lịch.

“Chúng tôi đã đặt phòng tại một resort thuộc Khu du lịch Bãi Dài để nghỉ dưỡng. Do kỳ nghỉ dài nên gia đình chúng tôi đã đặt tour 4 đảo bao gồm tắm bùn để trải nghiệm thêm. Tôi thấy tour ghép dành cho các gia đình nhỏ khá hay và phù hợp với những khách đi nhóm nhỏ” – chị Dung chia sẻ.

Nhiều du khách đang có lựa chọn tour ghép cho dịp lễ Quốc khánh 2/9. 
Nhiều du khách đang có lựa chọn tour ghép cho dịp lễ Quốc khánh 2/9. 

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên –  Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa, kiêm Giám đốc Kinh doanh Vietpromotion Group cho biết, đợt cao điểm du lịch hè đã qua nên dịp 2/9 hầu như chỉ còn nhóm khách lẻ, gia đình và khách du lịch từ các tỉnh lân cận đến Khánh Hòa du lịch.

“Việc các khách lẻ, nhóm gia đình cùng mua chung một tour sẽ giảm được nhiều chi phí thay vì họ phải mua tour riêng cho nhóm mình. Đây cũng là xu hướng hiện nay và đang được nhiều người sử dụng” – ông Nguyên phân tích.

Cũng theo ông Nguyên với giá tour từ hơn 600.000 đồng đến khoảng 900.000 đồng/khách để tham quan các tour biển đảo, tắm bùn, ăn trưa và bao gồm cả phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, bảo hiểm… đang được các nhiều người lựa chọn khi đến Nha Trang – Khánh Hòa.

Nhóm khách lẻ và gia đình dự kiến là nhóm khách chủ lực dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Nha Trang - Khánh Hòa. 
Nhóm khách lẻ và gia đình dự kiến là nhóm khách chủ lực dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Nha Trang - Khánh Hòa. 

“Với chi phí bằng giá với các đoàn lớn, tour ghép cho khách lẻ và gia đình đang có xu hướng tăng. Dịp lễ 2/9, Vietpromotion Group đã có 200 khách lẻ book tour ghép. Hiện lượng book tour ghép của công ty đang có xu hướng tăng trong những ngày gần đây” – ông Nguyên cho hay.

Trong khi đó, ông Đỗ Thành Quân – Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên Việt Nam (VuongLand Travel) cho biết, nếu du khách tự thuê xe và ca nô riêng để đi tour riêng cho nhóm 3-5 người thì mỗi người có thể mất từ 400.000 – 500.000 đồng cho chi phí di chuyển. Nếu tính thêm tiền mua vé vào các đảo, ăn uống và sử dụng các dịch vụ trên đảo, hoặc các điểm du lịch thì chi phí tăng gấp 2-3 lần chi phí dùng tour ghép.

“Hiện nhiều công ty lữ hành đã triển khai các tour ghép để những nhóm khách lẻ, nhóm khách gia đình được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhưng chi phí tương đương với khách đoàn lớn từ 30 người trở lên” – ông Quân thông tin.

Cũng theo ông Quân, hiện các nhóm khách lẻ thường lựa cho tour 3 đảo đặc biệt do VuongLand Travel tổ chức với giá khoảng 650.000 đồng/khách. Với gói này du khách được đưa đón tham quan, di chuyển bằng ca nô tham quan các đảo, lặn biển, tắm bùn, ăn trưa…

 

Qua khảo sát, lượng khách đặt phòng tại Nha Trang không cao, chỉ có các khách sạn dọc đường ven biển Trần Phú đạt công suất phòng khoảng 70-80%. Tuy nhiên, các khách sạn ở các trục đường phía sau đường Trần Phú và xa khu vực trung tâm lượng khách đặt phòng khá thấp. Một số chỉ đạt khoảng 30% công suất phòng.

Nha Trang - Khánh Hòa vừa trải qua mùa cao điểm du lịch hè nên nhiều du khách đã chọn thời điểm này để đi du lịch rồi. Mặt khác, số lượng phòng khách sạn ở Nha Trang hiện quá lớn (trên 52 ngàn phòng, khách sạn 3-5 sao chiếm hơn 50%), nếu chỉ phục vụ khách du lịch nội địa thì số phòng cũng sẽ dôi dư ra rất nhiều. Trong khi đó khách du lịch quốc tế hiện đến Nha Trang - Khánh Hòa vẫn còn khá ít nên việc công suất phòng đạt thấp cũng là điều đoán trước.

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa