Tăng cường thêm chuyến bay và đội tàu đến Khánh Hòa dịp lễ 2/9

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, Khánh Hòa dự kiến có khoảng 417 chuyến bay (nội địa và quốc tế) đến và đi. Trong khi đó, ngành Đường sắt đã chạy tăng cường thêm 4 đôi tàu khu đoạn tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Ngày 30/8, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Minh Khôi - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Cam Ranh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (31/8 - 3/9) có khoảng 377 chuyến bay nội địa đến và đi từ Cảng HKQT Cam Ranh.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đón khách quốc tế. Ảnh: Trung Vũ.
Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đón khách quốc tế. Ảnh: Trung Vũ.

“Về cơ bản, các chuyến bay đến và đi từ Cảng HKQT Cam Ranh trong dịp lễ 2/9 có tăng nhẹ so với các ngày trong tháng 8. Tuy nhiên, so với cùng kỳ đầu tháng 7/2022 (khoảng 414 chuyến đến và đi) thì không bằng” - ông Nguyễn Minh Khôi thông tin.

Nói về các chuyến bay quốc tế đi và đến Khánh Hòa trong dịp lễ, bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, trong 4 ngày lễ có có 5 hãng hang không khai thác các chuyến bay quốc tế gồm: Vietjet, Air Seoul, Air Busan, Air Asia, Thai Air Asia.

“Dự kiến, từ ngày 1/9 - 4/9 có 18 chuyến bay đến từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và 22 chuyến bay đi ba nước nói trên. Số khách dự kiến có gần 3.000 khách đến và hơn 3.000 khách đi” - bà Lê Thị Hồng Minh cho hay.

Ngành Đường sắt tăng cường 4 đôi tàu khu đoạn tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh và ngược lại phục vụ lễ 2/9. Ảnh: Trung Vũ.
Ngành Đường sắt tăng cường 4 đôi tàu khu đoạn tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh và ngược lại phục vụ lễ 2/9. Ảnh: Trung Vũ.

Riêng về ngành đường sắt, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngành Đường sắt chạy hàng ngày 6 đôi tàu, trong đó có 4 đôi tàu Thống nhất và 2 đôi khu đoạn tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, ngành cho chạy tăng cường thêm 4 đôi tàu khu đoạn tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Theo đó, dự kiến bình quân mỗi ngày khách đi tàu thuộc chi nhánh khoảng 1.600 khách. Dịp nghỉ lễ, lượng khách sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Trong khi đó, các nhà xe trên địa bàn TP Nha Trang chạy tuyến Nha Trang - TP Hồ Chí Minh và ngược lại cho biết, năm nay do lượng khách đã bùng nổ mạnh vào dịp hè nên các nhà xe không tăng thêm nhiều xe chạy dịp lễ. Hầu như các nhà xe chỉ tăng thêm 1 - 2 chiếc để tránh trường hợp phát sinh khi lượng khách tăng đột biến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần