Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh thành, bàn giao Sân bay Nọng Khảng, tô thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Kinhtedothi - Sau nhiều nỗ lực, Sân bay Nọng Khảng đã được hoàn thành và bàn giao cho tỉnh Hủa-Phăn (Lào). Đây là một trong những dự án hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và CHDCND Lào.

Sau nhiều nỗ lực, Sân bay Nọng Khảng đã được hoàn thành và bàn giao cho tỉnh Hủa-Phăn (Lào). Đây là một trong những dự án hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và CHDCND Lào.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt - Lào phát biểu tại buổi lễ

Chiều 15/5/2023, Lễ khánh thành và bàn giao Sân bay Nọng Khảng đã chính thức diễn ra tại Hủa-Phăn (Lào), vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 70 năm ngày giải phóng thị xã Sầm Nưa anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt - Lào, bày tỏ sự vui mừng bởi sau khi trải qua nhiều khó khăn, Sân bay Nọng Khảng đã hoàn thành và được bàn giao cho nước bạn Lào.

Sân bay Nọng Khảng là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành tuân thủ đúng những quy định, yêu cầu về kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng của công trình. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của Lào nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

“Việc hoàn thành và bàn giao dự án khẳng định quyết tâm chính trị của Chính phủ hai nước trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo sự phát triển đột phá nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm, chiến lược giữa hai nước”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Xác định vai trò chiến lược của Sân bay Nọng Khảng trong phát triển kinh tế của tỉnh Hủa-Phăn nói riêng và vùng Đông - Bắc Lào nói chung, giúp kết nối nhanh chóng khu vực với Thủ đô Vientiane, cũng như thúc đẩy giao thương Việt - Lào, Cục Hàng không dân dụng Lào đã chấp thuận đầu tư dự án từ tháng 1/2013, với nguồn vốn 100% từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam).

Sau nhiều khó khăn, có thời điểm phải tạm dừng thi công và liên tục phải gia hạn hoàn thành, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19, với sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hai Chính phủ và hai Ủy ban Hợp tác Việt - Lào, Lào - Việt, cũng như sự nỗ lực của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Dự án đã hoàn thành và chính thức được bàn giao vào ngày hôm nay (15/5/2023).

Chính vì vậy, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đã đánh giá cao việc Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành xây dựng và bàn giao cho Chính phủ Lào một dự án giao thông trọng điểm, theo đúng định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tô thắm cho quan hệ hữu nghị truyền thống, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đề nghị Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào để thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo hành, vận hành và thực hiện đầy đủ cam kết theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với Chính phủ Lào.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tặng món quà của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho ông Ngam Pạ Sổng Mương Mạ Ni - Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Lào nhân dịp khánh thành Sân bay Nọng Khảng

Ông Ngam Pạ Sổng Mương Mạ Ni - Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Lào cho biết, Dự án xây dựng sân bay Nọng Khảng là dự án lớn quy mô cấp nhà nước, là dự án mà Chính phủ Việt nam đã giúp đỡ, giao cho Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cung cấp tín dụng cho Chính phủ Lào để phát triển dự án trên theo chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của Lào.

Dự án giúp chuyển đổi đất nước Lào từ nước không có đường biên giới giáp biển trở thành đất nước hội nhập của khu vực và thế giới nói chung, và theo kế hoạch phát triển của ngành giao thông công chính Lào nói riêng. Kết quả dự án trên là thành quả thực tế đã minh chứng cho sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác mọi mặt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và người dân hai nước Lào - Việt Nam đã vun đắp và không ngừng lớn mạnh.

Bí thư, Tỉnh trưởng Hủa-Phăn Văn-xay Pheng-xum-ma phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư, Tỉnh trưởng Hủa-Phăn Văn-xay Pheng-xum-ma đã nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Sân bay Nọng Khảng là dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác Việt - Lào. Dự án là sự chờ đợi nhiều đời nay của người dân Hủa-Phăn, qua đó thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế -xã hội Hủa-Phăn nói riêng, Lào nói chung.

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho biết, năm 2021, Tập đoàn THACO tiếp quản và điều hành Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời THACO cũng tiếp quản dự án sân bay Nọng Khảng để tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Trong quá trình tiếp quản dự án, THACO đã rất nỗ lực để triển khai để đến hôm nay có thể khánh thành và bàn giao dự án.

“Nhận thức được tầm quan trọng của sân bay Nọng Khảng, THACO và Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức bộ máy quản lý dự án chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, với tinh thần luôn đồng hành cùng các đơn vị liên quan từ khâu thiết kế, giám sát thi công và nghiệm thu nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ thuật công trình. Ước tính khi hoàn thành, Sân bay Nọng Khảng có công suất phục vụ 100.000 lượt khách/năm. Và sau khi bàn giao đưa vào sử dụng ngày hôm nay, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện tốt công tác bảo trì và bảo hành theo như các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết", ông Sơn nhấn mạnh.

Dự án Sân bay Nọng Khảng được xây dựng trên tổng diện tích đất 249,6 ha, gồm một đường cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 30 m, kết cấu bê tông asphant đảm bảo cho khai thác máy bay ATR72 và dòng máy bay tương đương; sân đỗ máy bay đáp ứng 2 vị trí đỗ cho loại máy bay ATR72 và tương đương, vận hành trên sân đỗ theo phương thức tự lăn vào và tự lăn ra.

Bên cạnh đó, còn có Trạm bảo dưỡng sân bay có diện tích 3.150 m2, gồm nhà trạm và sân bãi; Nhà ga hành khách diện tích 3.288 m2 thiết kế 2 tầng, gồm khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh, phòng chờ khách VIP, khu vực chờ bay, khu vực cửa hàng... Tất cả đều được trang bị hệ thống kỹ thuật và nghe nhìn hiện đại…

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Sân bay Nọng Khảng

Ngoài ra, Sân bay Nọng Khảng gồm các khu chức năng như Nhà điều hành Sân bay; Khu xử lý hàng hóa; Trạm xe; Máy kỹ thuật ngoại trường cho hãng hàng không; Trạm cứu nguy, cứu hỏa cấp 5; Công trình khí tượng, Hệ thống cấp điện..., cũng như diện tích dự trữ cho kế hoạch mở rộng thuộc giai đoạn II.

Hai bên trao biên bản bàn giao Công trình
Thành quả thực tế của Dự án Sân bay Nọng Khảng đã minh chứng cho sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác mọi mặt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và người dân hai nước Lào - Việt Nam

Dự án đồng thời cũng đã hoàn thành xây mới, nâng cấp trục đường giao thông phục vụ cho sân bay, như nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ đoạn chạy qua khu vực sân bay; xây dựng đường trước nhà ga, nối từ đường tỉnh lộ vào sân bay; xây dựng hệ thống đường nội bộ sân bay; đường công vụ và đường vành đai sân bay.

Ước tính khi hoàn thành, Sân bay Nọng Khảng có công suất phục vụ 100.000 lượt khách/năm. Hiện tại, những chuyến bay đầu tiên đã cất và hạ cánh từ Sân bay Nọng Khảng.

Tổng mức đầu tư của dự án là 82 triệu USD, trong đó giá trị hợp đồng ban đầu là 74 triệu USD và giá trị xây dựng phát sinh là 8 triệu USD. Nguồn kinh phí xây dựng dự án do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL”) ký hợp đồng cho Chính phủ Lào vay, đại diện là Bộ Tài chính Lào. Đến tháng 12/2019, dự án chuyển đổi chủ thể cho vay từ HAGL sang Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2021, Tập đoàn THACO tiếp quản và điều hành Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời THACO cũng tiếp quản dự án sân bay Nọng Khảng để tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao.

THACO AUTO tăng ưu đãi cho các dòng xe Kia và Mazda

THACO AUTO tăng ưu đãi cho các dòng xe Kia và Mazda

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ