Khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ Thành phố Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Kinhtedothi - Chiều 2/10, tại tỉnh Quảng Trị, TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Tham dự Lễ khánh thành về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của TP.
Về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Tạo không gian kết nối giữa các khu mộ liệt sĩ của thành phố
Báo cáo tại Lễ khánh thành, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được khởi công ngày 21/3/2025. Dự án có mục tiêu xây dựng Nhà bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ của TP Hà Nội kết hợp không gian hành lễ chung có tính chất tạo không gian kết nối giữa các khu mộ liệt sĩ của TP Hà Nội.
Đồng thời, cải tạo, sửa chữa biểu tượng Đài tưởng niệm Khu mộ liệt sĩ Hà Nội (cũ) và Hà Tây (cũ) nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình, không đảm bảo mỹ quan; ốp lại vỏ mộ theo mẫu mộ liệt sĩ chung đã được UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất. Cùng với đó là cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội đồng bộ, tổng thể tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp tương xứng công trình ghi công, văn hoá, tâm linh của Thủ đô.
Dự án có tổng mức đầu tư 69,025 tỷ đồng do ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Dự án gồm các nội dung: Cải tạo Đài tưởng niệm và Nhà bia tưởng niệm cũ tại 2 khu (Khu vực Hà Nội và Khu vực Hà Tây (cũ)); cải tạo phần mộ liệt sĩ (1.357 mộ liệt sĩ); cải tạo hạ tầng, nền, tường bao khuôn viên cả 2 khu, chiều dài khoảng 375m (bao gồm phần tường bao quanh khu nhà bia mới).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị tham dự Lễ khánh thành.
Đồng thời, xây mới Nhà bia tưởng niệm kết hợp không gian hành lễ chung của Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội (trên khu đất hơn 2.400m2) gồm: Xây mới nhà bia (190m2); cải tạo khu cây xanh kết nối 2 khu mộ Hà Tây và Hà Nội (trên khu đất hơn 2.400m2); mở rộng sân hành lễ phía trước Nhà tưởng niệm (trên khu đất hơn 2.400m2); mở rộng đường vào khu mộ liệt sĩ Hà Tây (cũ) từ 3,5m lên 6,0m.
Dự án cũng chỉnh trang xây dựng vườn hoa khoảng 3.000 - 4.000m2 phía khu mộ Hà Nam Ninh bao gồm cả kè bờ suối tạo cảnh quan; cải tạo phần mộ liệt sĩ khu vực mộ liệt sĩ Bình - Trị - Thiên (gồm 234 mộ liệt sĩ của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).
Trong quá trình triển khai thực hiện, Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn gồm 2 khu mộ chính là khu mộ liệt sĩ Hà Nội (cũ) gồm 469 ngôi mộ và khu mộ liệt sĩ Hà Tây (cũ) gồm 888 ngôi mộ, ngoài ra còn các mộ liệt sĩ huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ các xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ.
Bà Lê Thị Thanh cho biết, công trình Nhà bia tưởng niệm kết hợp không gian hành lễ chung của Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội với kiến trúc mô phỏng mái đình Bắc Bộ truyền thống, các biểu tượng (logo) của Thủ đô Hà Nội đục rỗng hình Khuê Văn Các. Các phần tường hình cánh cung quanh nhà bia tạo thành những bức tranh gốm với nội dung về quê lụa Hà Tây, kết nối 3 ý tưởng: sông Cái, sông Hồng; dải lụa Hà Tây và dãy núi Ba Vì để các anh nhìn thấy hình bóng của quê hương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị dành 1 phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Không gian Nhà bia tưởng niệm không có tường ngăn tạo không gian mở 4 phương, 8 hướng với ý tưởng Hà Nội vì cả nước và cả nước hướng về Hà Nội. Nhà bia tưởng niệm và bia ghi danh 1.427 tên các anh hùng liệt sĩ của TP Hà Nội hoàn thành là nơi để các anh hùng liệt sĩ đi về, nghỉ ngơi sau những trận chiến, quây quần, chuyện trò sau những chiến công, là nơi để các thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn các anh đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công trình hoàn thành sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (thuộc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị) quản lý. Hằng năm, trước dịp 27/7 là Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Sở Nội vụ TP Hà Nội sẽ thực hiện công tác vệ sinh, sơn sửa, bảo dưỡng công trình nhằm đảm bảo công trình luôn được khang trang, sạch đẹp.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh trình bày báo cáo tại Lễ khánh thành.
“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, người dân Thủ đô Hà Nội với tinh thần yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự chủ đã cùng Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc đồng lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập - tự do của Tổ quốc.
Hiện nay, TP Hà Nội đang quản lý trên 80.000 hồ sơ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhiều hài cốt của các anh, các chị đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ nhưng vẫn còn những hài cốt chưa xác định được danh tính, còn nằm lại nơi núi rừng, lòng sông, khe suối.
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, với lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã quyết tâm cải tạo, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, kết nối khu mộ liệt sĩ của Hà Nội (cũ) và Hà Tây (cũ) sau 17 năm hợp nhất.
“Đây không chỉ là một công trình ý nghĩa về mặt kiến trúc mà còn là tấm lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ khánh thành.
Vì thế, công trình cải tạo, nâng cấp không chỉ làm khang trang hơn phần mộ các anh hùng liệt sĩ là người con của Hà Nội mà còn góp phần tôn tạo, gìn giữ sự trang nghiêm, linh thiêng cho toàn bộ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đồng thời, khẳng định rằng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là vô giá, là nền tảng vững chắc cho nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Dự án hoàn thành là một hành động thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, đề cao vai trò của các nghĩa trang liệt sĩ như những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử, về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông, nuôi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm với hiện tại, tương lai của đất nước và là một mốc son ý nghĩa, thể hiện sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, dự án là công trình mang giá trị to lớn, biểu tượng thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đối với những người con ưu tú của Thủ đô đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đây cũng là minh chứng bất diệt cho sự gắn bó thủy chung, tình nghĩa sắt son giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến và mảnh đất Quảng Trị anh hùng – nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi và chứng tích hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 10.263 liệt sĩ – những người con ưu tú đã hy sinh anh dũng trên tuyến đường huyền thoại mang tên Bác, trong đó có 1.357 liệt sĩ là con em TP Hà Nội. Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa quy mô lớn, là biểu tượng bất diệt của lòng tri ân và tôn vinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tỉnh Quảng Trị đã tập trung đầu tư nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày càng khang trang, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Đặc biệt, với tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp cùng tỉnh Quảng Trị triển khai dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ của Thủ đô. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tính chất kỹ thuật phức tạp, song nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Quảng Trị, sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn, thi công, công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã dành sự quan tâm, hỗ trợ đầy nghĩa tình cho công trình ý nghĩa này. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân đã nỗ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Nhân dịp này, đồng chí Trần Phong yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình, phục vụ chu đáo công tác tri ân, thăm viếng của đồng bào, chiến sĩ và du khách trong nước, quốc tế.
Tại Lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm tại khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trồng cây lưu niệm tại khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng nén tâm hương, cúi đầu tri ân, nguyện tiếp bước con đường các anh đã chọn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; để sự hy sinh anh dũng của các anh mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang thỉnh chuông tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại Bến phà Long Đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại Bến phà Long Đại.
Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Đại biểu Thành ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại Bến phà Long Đại và Di tích lịch sử Quốc gia Bến phà II Long Đại ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia Bến phà II Long Đại ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm quan Nhà lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia Bến phà II Long Đại ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã dâng hương, đặt vòng hoa, thỉnh chuông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và Nhà bia ghi danh 16 thanh niên xung phong quê Thái Bình (cũ) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vận tải và bảo vệ Bến phà II Long Đại. Đây là địa danh khắc ghi những trang sử hào hùng, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và là điểm dừng chân của bao đoàn quân, lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên
Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại tỉnh Điện Biên
Kinhtedothi – Ngày 15/5, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ của Hà Nội tại tỉnh Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Kinhtedothi-Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 20/7, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn đã thăm, viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.