Khánh thành công trình vẽ tranh bích họa tuyến đường Hồng Hà

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà chính là tiếng lòng, là sự tiên phong để kêu gọi cộng đồng, người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sáng ngày 15/10, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phúc Xá tổ chức Lễ khánh thành công trình “Dân vận khéo” vẽ tranh bích họa tuyến đường Hồng Hà. 

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm và lãnh đạo phường Phúc Xá cắt băng khánh thành Công trình "Dân vận khéo" vẽ tranh bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm và lãnh đạo phường Phúc Xá cắt băng khánh thành Công trình "Dân vận khéo" vẽ tranh bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá Trần Thị Tố Tâm cho biết, năm 2022 là năm đột phá đối với phường Phúc Xá khi có 3 mô hình "Dân vận khéo" cấp quận; 10 mô hình cấp phường. Một trong những công trình tiêu biểu nhất, chính là công trình vẽ tranh bích họa tuyến đường Hồng Hà, với sự chủ trì, phát động là Đảng ủy phường Phúc Xá.

Với chiều dài 747 mét, diện tích 2.154m2, có tổng kinh phí đầu tư lên tới 720 triệu đồng, công trình thực sự mang dấu ấn “Dân vận khéo” bởi đã huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trong phường.

Lãnh đạo quận Ba Đình và phường Phúc Xá chiêm ngưỡng con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà. Ảnh: Trần Oanh.
Lãnh đạo quận Ba Đình và phường Phúc Xá chiêm ngưỡng con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà. Ảnh: Trần Oanh.

Tại Lễ khánh thành, các đại biểu đã chiêm ngưỡng những bức tranh ngập tràn màu sắc được các họa sĩ không chuyên, cán bộ, hội viên Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, học sinh, sinh viên cùng chung tay góp sức. Phố cổ Hà Nội, Hà Nội 12 mùa hoa…

“Con đường bích họa này cũng chính là tiếng lòng, là sự tiên phong để kêu gọi cộng đồng, người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Xá” – Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá Trần Thị Tố Tâm nhấn mạnh.

Phấn khởi khi công trình con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà đã hoàn thành giai đoạn I, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phúc Xá Nguyễn Thị Giang chia sẻ: Hội Phụ nữ phường đã triển khai thực hiện công trình vẽ tranh bích họa đến tất cả các cán bộ, hội viên phụ nữ và vận động những người tích cực ủng hộ về cơ sở vật chất, nhân lực vật lực. Có những bức tranh do các hội viên phụ nữ tự tay phác họa, tô màu. Hội Phụ nữ phường đã đảm nhận 310 mét, với diện tích mặt bằng gần 800m2 với tổng kinh phí 320 triệu đồng.

Bà Giang cũng cho biết, qua 2 tháng thực hiện công trình vẽ tranh bích họa, Hội Phụ nữ phường đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xung quanh mặt bằng tuyến đường Hồng Hà giữ gìn vệ sinh môi trường, thứ Bảy hàng tuần quét dọn, tổng vệ sinh để tô điểm thêm cho bức tranh bích họa ngày càng sinh động.

Những bức tranh phong cảnh Hà Nội, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy đã được các họa sĩ không chuyên thực hiện. Ảnh: Trần Oanh.
Những bức tranh phong cảnh Hà Nội, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy đã được các họa sĩ không chuyên thực hiện. Ảnh: Trần Oanh.

Anh Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phúc Xá – đơn vị thực hiện công trình vẽ tranh bích họa tuyến đường Hồng Hà cho biết: Tổng chiều dài của Đoàn Thanh niên phường thực hiện là hơn 400 mét. Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ triển khai thực hiện công trình, khi mới sơn lót nền trắng thì nơi đây sạch sẽ lên rất nhiều và được nhiều người dân hưởng ứng; từ đó, hạn chế được việc vứt rác thải bừa bãi.

“Đoàn Thanh niên phường sẽ phối hợp với các địa bàn dân cư, tổ dân phố để tuyên truyền người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không để rác ở vỉa hè, ngoài đường tạo thành các điểm chân rác ở chân tường đê. Ngoài ra, phường Phúc Xá thực hiện ra quân thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh để duy trì công trình tranh bích họa tuyến đường Hồng Hà luôn sạch sẽ và đẹp đẽ” – anh Nguyễn Đăng Khoa cho hay.

Từ khi thực hiện công trình con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà sạch đẹp lên rất nhiều. Ảnh: Trần Oanh.
Từ khi thực hiện công trình con đường bích họa tuyến cơ đê Hồng Hà sạch đẹp lên rất nhiều. Ảnh: Trần Oanh.

Đến nay, công trình vẽ tranh bích họa khánh thành mới được ½ chiều dài tuyến phố Hồng Hà thuộc địa phận phường Phúc Xá. Đây mới là giai đoạn 1 của công trình. Tại Lễ khánh thành, bà Trần Thị Tố Tâm – Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá đã phát động các đoàn thể, chi bộ địa bàn dân cư, các nhà hảo tâm chung tay để triển khai giai đoạn II, hoàn thành bức tranh bích họa trên toàn tuyến với tổng chiều dài 1.200 mét.

Bà Tố Tâm cũng cho hay, cuối năm 2022, đầu năm 2023 – cửa khẩu Tân Ấp sẽ được quận đầu tư trên 10 tỷ đồng để mở rộng, sẽ mở ra một trang mới cho phường Phúc Xá có diện mạo mới đẹp hơn, sáng hơn và để tạo thành thời cơ, sự chuyển động mạnh mẽ theo hướng tích cực. Vì thế, rất cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tất cả người dân trên địa bàn vì một phường Phúc Xá sáng – xanh – sạch – đẹp, phát triển và thịnh vượng.