Kinhtedothi- Thực hiện Đề án số 1856-ĐA/BCĐ ngày 29/8/2023, Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 26/3/2025 của Ban Chỉ đạo về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026), thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã hoàn thành Dự án Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Để đánh dấu sự kiện ý nghĩa này, Văn phòng Quốc hội sẽ chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.
Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn sẽ diễn ra vào sáng 28/9, do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, tại Nhà văn hóa thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội.
Tham dự buổi lễ dự kiến có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện các vụ, đơn vị chuyên môn của các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương; nguyên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội từ khóa X đến khóa XIV và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV; Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã Ứng Thiên và một số xã lân cận; đại diện lãnh đạo, công chức các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội; đại diện cấp ủy, ban cán bộ thôn Bặt Chùa; đại diện gia đình, dòng họ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.
Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và TP Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Quochoi.vn
Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026) nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn – một nhà yêu nước, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu, người đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Quốc hội Việt Nam.
Đây còn là dịp để Đảng, Nhà nước, Quốc hội thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các bậc tiền nhân, qua đó bồi đắp niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, “tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân” cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, cùng với mục tiêu phát triển văn hóa – du lịch và giáo dục truyền thống lịch sử tại địa phương, Khu lưu niệm sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các danh nhân lịch sử có công với đất nước./.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 293/NQ-CP ngày 23/9/2025 về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kinhtedothi - Ngày 23/9, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Kinhtedothi- Ngày 22/9, tại phiên họp thứ 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).
Kinhtedothi - Chiều 29/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Xô (TP Hà Nội) đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Chiều 29/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội).
Kinhtedothi - Năm 2025, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Bước sang năm 2026, Mặt trận Thủ đô xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, hành động đột phá, lan tỏa kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.