Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/7, tại xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, Bộ tư lệnh Thủ đô cùng Chính quyền huyện Sa Thầy (Kon Tum) long trọng tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội hy sinh tại chiến trường Bắc Kon Tum.

Khu tưởng niệm do Bộ tư lệnh Thủ đô làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng xây dựng trong tổng diện tích gần 22.000 m2. Đây là nơi quy tập hài cốt các liệt sĩ Hà Nội đã chiến đấu, hy sinh, vừa là nghĩa cử tôn vinh, ghi nhớ công ơn, tấm lòng tri ân với các liệt sỹ của người dân Việt Nam.

Khu tưởng niệm được hoàn thành sau một năm thi công với 3 hạng mục công trình chính, gồm: Khu A với quần thể khu tưởng niệm, 2 nhà bia, sân hành lễ, phù điêu, sân vườn nội bộ, cấp thoát nước, cây xanh, khu nghĩa trang… Khu B gồm Nhà văn hóa là nơi đón tiếp khách thập phương và thân nhân các vị anh hùng liệt sĩ cùng hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ. Bên cạnh đó, hạng mục xây dựng thứ 3 là con đường nội bộ nối từ khu A đến khu B dài 624m.

Tại các cao điểm M1, M2 thuộc dãy núi Chư Pen và Chư Tan Kra, lực lượng cán bộ quân đội cùng chính quyền địa phương đã quy tập được hơn 372 chiến sĩ hy sinh tại tỉnh Kon Tum; trong đó có 180 chiến sĩ là người Hà Nội cùng 192 chiến sĩ ở các tỉnh phía Bắc thuộc Trung đoàn 209 hy sinh tại đây.