Khen thưởng 120 cháu ngoan Bác Hồ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/5, Hội Đồng đội huyện Phú Xuyên tổ chức "Đại hội cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng long” lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có 120 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 20 nghìn đội viên trong toàn huyện.

Trong 5 năm qua, thiếu nhi huyện Phú Xuyên đã thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: Nói lời hay làm việc tốt, duy trì hiệu quả phong trào hoa điểm 10, tuần học tốt, giờ học kiểu mẫu… Toàn huyện đã thành lập được 20.500 đôi bạn cùng tiến, 285 CLB sở thích, 530 CLB học tập, đã có 3 triệu hoa điểm tốt.

 
120 đội viên tiêu biểu huyện Phú Xuyên vinh dự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
120 đội viên tiêu biểu huyện Phú Xuyên vinh dự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
Ngoài ra, các đội viên còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. 100% Liên đội trong huyện xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo” với tổng số tiền 150 triệu đồng, giúp 3.855 bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; Tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em miền núi khó khăn 123 triệu đồng, 200 thùng mỳ tôm, 5.500 bộ quần áo, 2.570 bộ sách giáo khoa. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được duy trì ở các Liên đội, trong 5 năm qua, các em đã thu gom được 105 tấn giấy vụn, trị giá gần 300 triệu đồng.

Nhân dịp này, có 10 Liên đội được UBND huyện khen thưởng, 120 đội viên tiêu biểu vinh dự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.