80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khen thưởng 18 gương điển hình, người tốt việc tốt cụm thi đua số IX

Kinhtedothi - Chiều 26/8 tại quận Hà Đông, Cụm thi đua số IX TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu; tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt.
Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Hà Nội Đỗ Đức Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Đến dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Hà Nội Đỗ Đức Thịnh, cùng đại diện Ban Thi đua Khen thưởng của 6 quận trong cụm: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ.

6 tháng qua, các đơn vị trong cụm thi đua số IX đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022, đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức và triển khai hiệu quả phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Cụm đã tổ chức nhiều đợt thi đua phong trào, mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị của Thủ đô, thực hiện hiệu quả các cuộc thi đua của Trung ương, TP và địa phương phát động; Tổ chức hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” (NTVT) của Thủ đô giai đoạn 1992 - 2022.

18 gương điển hình tiên tiến được TP tặng Bằng khen.

6 tháng qua, trên địa bàn các quận đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), NTVT. Đơn cử như quận Thanh Xuân có mô hình “Phụ nữ Thanh Xuân thu gom rác thải nhựa, phế liệu làm sạch môi trường, góp 5.000 phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ khuyết tật, khó khăn”. Quận Nam Từ Liêm có mô hình “Chung cư an toàn – cộng đồng đoàn kết, văn minh”.

Quận Hà Đông có mô hình “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư trên địa bàn”. Quận Cầu giấy có mô hình “Chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học”…

Thông qua phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng trong Nhân dân, người lao động.

Quận Nam Từ Liêm đã có 5 tập thể đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Quận Hà Đông có 1 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị cấp Huân chương Lao động hạng Ba; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2 tập thể và 2 cá nhân.

Quận Thanh Xuân có 1 tập thể được đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. Quận Bắc Từ Liêm đã có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều cá nhân, tập thể được TP Hà Nội, các bộ ngành tặng Bằng khen và đề nghị tiếp tục khen thưởng.

Tại Hội nghị này, cụm thi đua đã có 18 cá nhân, ĐHTT, được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu gương ĐHTT, NTVT ở các lĩnh vực khác nhau. Hội nghị đã nghe một số địa phương tham luận về tổ chức phong trào thi đua gương ĐHTT và NTVT.

Các ý kiến đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo và thi đua viết về gương NTVT trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng quản lý đô thị, môi trường, an ninh trật tự.

Hội nghị giao lưu với 4 điển hình tiên tiến.

Tại buổi giao lưu, Hội nghị đã nghe 4 gương ĐHTT, đó là bác sĩ Nguyễn Công Hân mở bệnh viện riêng hỗ trợ xe cứu thương, nhiều vật tư y tế, điện thoại giúp các cơ sở y tế thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị kim Dung (quận Thanh Xuân) cống hiến miệt mài, tận tâm đến với các câu lạc bộ để truyền dạy văn nghệ dân gian, như hát xẩm, múa, chèo. Ông Trần Minh Tân - Tổ Trưởng tổ dân phố 10 (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), thành lập Tổ Covid cộng đồng của phường, vận động Nhân dân phòng chống dịch hiệu quả, tiêm phòng đầy đủ.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Quyết của trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy) đã đạt nhiều thành tích cấp TP đối với những hoạt động của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Hà Nội Đỗ Đức Thịnh lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua NTVT một cách hiệu quả, gắn với hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tạo không khí thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, tại một số địa phương phong trào vẫn chưa được đẩy mạnh, hoặc công tác thi đua, phát hiện khen thưởng chưa kịp thời cần làm tốt hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xúc động lời cảm ơn chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội của người bố đưa con đi cấp cứu

Xúc động lời cảm ơn chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội của người bố đưa con đi cấp cứu

25 Aug, 10:10 AM

Kinhtedothi - Chiều 24/8, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa một cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

15 Aug, 07:00 AM

Kinhtedothi - Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Diệu Linh (ở thành phố Hà Nội) đã nhiều lần vô tình nghe được những câu nói cứa vào tâm can: "Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”. Với tình yêu thương của gia đình, sự dẫn dắt của âm nhạc, em đã dần "tìm thấy ánh sáng từ trong tim" để tự chủ được cuộc sống. Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

13 Aug, 12:00 PM

Kinhtedothi - Mãi tới năm 6 tuổi, Đỗ Thị Hiền Giang (ở TP Hà Nội) mới có thể tự đứng và bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân của mình. Đây là bước ngoặt lớn để một cô bé có thể lực yếu ớt như em có thể thực hiện được ước mơ cắp sách tới trường và viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Đỗ Thị Hiền Giang là nhân vật truyền cảm hứng được chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn biểu dương vào 19 và 20/8/2025.

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

06 Aug, 10:30 AM

Kinhtedothi - Một chàng trai liệt tứ chi với 87% sức khỏe bị mất, một người từng đối diện với vực sâu tuyệt vọng vì căn bệnh viêm tủy cổ. Thế nhưng anh không dừng lại ở đó, Phạm Văn Thái đã đứng lên - bằng cả ý chí và trái tim - để trở thành điểm tựa cho cộng đồng người khuyết tật tại vùng núi Cao Bằng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ