Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khi sinh viên làm thêm dịp Tết

Kinhtedothi - Có lẽ, việc sinh viên kiếm tiền bằng cách làm thêm là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, hiện nay nhiều sinh viên chọn thời điểm năm hết Tết đến làm “làm cơ hội vàng” để làm thêm lại là điều đáng nói.
Nhiều sinh viên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trước Tết hay thậm chí không về quê ăn Tết cùng gia đình mà quyết định ở lại đi làm thêm.

Thời điểm cuối năm trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các cửa hàng, nhà hàng đều đông khách. Công việc thì nhiều, các chủ hàng thường không kham nổi, vậy nên nhu cầu kiếm người làm trong dịp tết thường tăng cao. Mức lương làm thêm trong dịp Tết cũng được các chủ hàng trả cao hơn nhiều, thường là gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường.            

Hầu hết những nơi thu hút đông đảo sinh viên đến làm thêm thường là các quán café, quán nước, chạy bàn các hàng ăn hay bán hàng cho shop quần áo, giày dép…Bởi lẽ, công việc tại đây cũng tương đối nhẹ nhàng mà mức lương cao. 

Đa số sinh viên đi làm thêm trong dịp Tết thường chọn hình thức làm việc theo ca. Bởi vì các bạn có thể chủ động hơn trong công việc. Thông thường, ca sáng chủ yếu từ 7h đến 12h trưa, chiều từ 13h đến 19h, tối từ 19h đến 23h, thậm chí có bạn có thể kiếm thêm ở ca muộn hơn tức là từ 23h đến 6h sáng hôm sau. Tùy theo từng nơi và thời gian làm việc mà mức lương trả cho người làm thêm cũng khác nhau, chủ yếu dao động từ 100 – 200 ngàn đồng / ca.

Bạn Lê Thị Thảo (sinh viên trường Học viện Bưu chính Viễn thông) chia sẻ: “ Như mọi năm, năm nay mình cũng đi làm thêm dịp Tết. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng chỉ là bưng bê ở quán nước. Nếu tính trung bình theo thu nhập của bản thân làm thêm trong dịp Tết thì đủ được phần nào cho việc chi tiêu cho học tập, sinh hoạt trong một vài tháng tới. Vì vậy mình nghĩ những ngày Tết được coi là khoảng thời gian “vàng bạc” của sinh viên làm thêm như mình”.

Sinh viên đi làm thêm.
Như mọi năm thời gian chuẩn bị nghỉ Tết cũng chính là thời điểm các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức ôn và thi học kì, cũng vì vậy mà sinh viên thường rất bận ôn thi. Để cân bằng việc học và việc đi làm thêm đối với các bạn sinh viên không hề đơn giản. Các bạn phải thu xếp sao cho việc làm thêm không bị ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, lại vừa không ảnh hưởng đến kết quả học tập trong suốt một kì học.

Giải pháp được nhiều bạn sinh viên chọn để dung hòa được việc học tập và làm thêm đó chính là việc lên cho mình một kế hoạch chi tiết nhất. Bạn Nguyễn Duy Khoa (Sinh viên năm thứ ba trường ĐH Hà Nội) cho biết: “Từ công việc học tập, thi cử cho đến việc làm thêm và thu xếp về quê đều bó hẹp thời gian cho sinh viên, nhất là vào cuối năm. Thế nhưng, theo mình nghĩ, chỉ cần các bạn xây dựng được cho mình một kế hoạch rõ ràng và biết cân đối được thời gian làm việc thì chắc hẳn bạn sẽ có được thành công nhất định cho bản thân”. 

Không phải lo nhiều cho việc thu xếp thời gian giữa việc học và việc làm thêm, Lê Phương Anh (Sinh viên năm cuối trường ĐH Thương mại) lại suy nghĩ nhiều hơn khi nhắn đến chuyện về quê ăn Tết cùng gia đình. Phương Anh tâm sự: “Đã hai năm liền ở lại thành phố làm thêm nên mình không về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhiều khi cũng thấy tủi thân, nhớ nhà và nhớ quê lắm. Nhưng biết làm sao được, quê mình ở xa, dịp Tết, tiền tàu xe lại cao nên mình quyết định ở lại để đi làm thêm ra Tết thì về. Đi làm thêm trong dịp Tết cũng không hẳn quá vất vả, mình có thể học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong việc ứng xử, giao tiếp cũng như rèn luyện bản thân trong công việc và cái chính là có thêm thu nhập”.

Trong khi nhiều bạn sinh viên khác chuẩn bị rục rịch về quê ăn Tết cùng gia đình thì nhiều bạn lại quyết định ở lại làm thêm để kiếm tiền. Hy vọng từ việc làm thêm trong dịp Tết mà mỗi bạn sinh viên có được những trải nghiệm riêng cho chính mình và kiếm được nhiều tiền từ công sức mình bỏ ra. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh lễ khai hội đền Hát Môn

Toàn cảnh lễ khai hội đền Hát Môn

24 Feb, 07:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/2/2026 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân tại Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng đầu xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với công lao Hai Bà Trưng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ “xông đất” các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

Bí thư Thành ủy Cần Thơ “xông đất” các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

24 Feb, 03:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và trường đại học trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026.

Tuổi trẻ Công an phường Hoàn Kiếm ra quân trồng cây xanh

Tuổi trẻ Công an phường Hoàn Kiếm ra quân trồng cây xanh

24 Feb, 03:39 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/2, tại Vườn hoa Cổ Tân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ