Khi sinh viên thử sống xanh

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, một trường đại học tổ chức cho sinh viên thử thách sống xanh trong 7 ngày.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, 7 ngày sống xanh liên hoàn này gồm: ngày 1 - nói không với ly nhựa; ngày 2 - tạm biệt túi ni lông; ngày 3 - trồng một cây; ngày 4 - tái chế; ngày 5 - sống khỏe; ngày 6 - đi phương tiện công cộng; ngày 7 - tiết kiệm nước.

Thật bất ngờ, hưởng ứng phong trào, có đến 15.000 lượt sinh viên tham gia và lan tỏa trên mạng xã hội bằng câu chuyện sống xanh của mình. Có bạn sinh viên kể rằng, thử thách sống xanh là không khó, ví dụ ngày không dùng ly nhựa, các bạn có thể mang bình nước cá nhân đến trường. Đến ngày giao thông xanh, sinh viên có thể đi xe buýt, xe đạp hay đi bộ thay cho đi xe máy...

Thử thách cũng có những điều khiến người tham gia học thêm về cách sống xanh. Ví dụ, có bạn cho biết, về tiết kiệm nước, điều bạn này chưa từng nghĩ tới là sử dụng nước vo gạo để tưới cây, vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên nước vừa giúp cây có thêm nguồn dinh dưỡng rất tốt...

Việc sống xanh không chỉ có chương trình nói trên, của trường đại học nói trên. Một số trường đại học đã tuyên truyền, lan tỏa lối sống xanh với những hình thức phù hợp khác. Như có trường tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà; có trường dạy ngoại khóa cho sinh viên cách phân loại rác thải... Độc đáo, có trường “thách thức” sinh viên biến quần jean cũ, bỏ đi thành phụ kiện thời trang bắt mắt như giỏ, túi xách...

Có thể nói, các trường đại học nói trên đã đi đúng xu hướng thời đại: sống xanh.

Nên nhớ, sống xanh, mà cao hơn cả là sống yêu thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên đã trở thành lẽ sống của cha ông ta, thể hiện từ những áng văn thơ có từ hàng trăm năm trước; thể hiện từ những tác phẩm mang tính triết học. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có những câu thơ nói về lối sống hòa hợp, yêu thiên nhiên: “Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao/ Rượu đến bóng cây ta hãy uống/ Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao".

Ngày nay, xu hướng sống xanh đã quay trở lại. Học sinh, sinh viên nếu được khơi gợi, hướng dẫn, tạo ra những sân chơi bổ ích như ở các trường đại học nói trên sẽ tiếp cận và thực hành lối sống xanh một cách nhanh hơn.

Sống xanh trong thời đại ngày nay được soi rọi bằng ánh sáng khoa học. Do đó, ngoài sự khuyến khích, tạo ra sân chơi, nhà trường, nhất là các trường đại học, nên có thêm những chương trình ngoại khóa giúp học sinh - sinh viên cập nhật kiến thức về thế giới tự nhiên, bởi có những điều chúng ta tưởng là sống xanh nhưng không phải (như việc độc canh trong nông nghiệp khiến phá vỡ cân bằng sinh thái); tiếp thu lối sống hợp tự nhiên của người xưa...