Khởi công cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện phương án thiết kế, cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên chính thức được khởi công ngày 27/10.

Phối cảnh cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên khi hoàn thành.
Dự kiến, công trình được thi công trong 7 tháng và áp lực giao thông trên tuyến sẽ rất lớn, do đó người dân cần chủ động lựa chọn hướng cũng như thời gian lưu thông qua đây để tránh UTGT.
Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, nhằm giải quyết UTGT cho địa bàn 2 quận: Ba Đình, Tây Hồ. Mặt khác, cầu còn tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với Sân bay Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân; kết nối khu vực ngoài đê vào nội đô qua cửa khẩu An Dương.
Dự án có tổng mức đầu tư 311,988 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m; thay thế một phần đê Hữu Hồng, đoạn K62+500 - K63+600, bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L; và mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 lên 3 khoang, xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại các ngõ 108, 276, 310 Nghi Tàm.
Đáng nói là mặc dù nằm trong danh mục 8 công trình giao thông cấp bách của Hà Nội, nhưng vừa qua tiến độ dự án cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên đã bị chậm đáng kể. Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết, hiện các điều kiện đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, quá trình thi công dự kiến sẽ kéo dài từ 7 - 7,5 tháng. Anh Trần Văn Duy (An Dương, Tây Hồ) cho biết: “Người dân chúng tôi đã mong ngóng dự án này từ rất lâu rồi. Hi vọng việc thi công hoàn thành đúng tiến độ đề ra để sớm giải tỏa UTGT trong khu vực”.
Để phục vụ thi công cầu vượt, các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông từ cửa khẩu An Dương đến Khách sạn Thắng Lợi sẽ được phân luồng đi theo đường Nghi Tàm; chiều ngược lại đi theo phố Yên Phụ nhỏ. Đường gom ngoài đê sẽ tổ chức cho xe máy đi hai chiều và ô tô đi một chiều theo hướng từ Nút An Dương - Khách sạn Thắng Lợi. Đồng thời, đường Nghi Tàm và phố Yên phụ nhỏ sẽ cấm xe khách trên 16 chỗ, xe tải trên 1 tấn (trừ xe phục vụ thi công dự án) lưu thông. Xe buýt cũng không được dừng trả khách trong phạm vi dự án (đường đê Nghi Tàm) mà trả, đón khách trước và sau cửa khẩu An Dương.
Trung tá Lê Mạnh Hưng - Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP bày tỏ: “Việc rào chắn khu vực thi công sẽ thu hẹp lòng đường, gây khó khăn cho việc lưu thông. Người dân cần bám sát thông tin để chủ động phương án đi lại, lựa chọn hướng và thời gian lưu thông để tránh UTGT trong khu vực”. Trung tá Lê Mạnh Hưng cho biết thêm, từ ngày 5/11 tới, toàn bộ xe khách, xe taxi sẽ bị cấm lưu thông qua nút giao An Dương - Thanh Niên cả 2 hướng vào giờ cao điểm.