Khởi động chiến dịch tình nguyện hè 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ đề của chiến dịch tình nguyện hè 2015 sẽ là “Giữ gìn trật tự và văn minh đô thị - Xây dựng nông thôn mới” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2015.

 Các đội hình tình nguyện sẽ tham gia tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chương trình để đông đảo thí sinh, người thân tiếp cận thông tin, liên hệ khi cần thiết. 
Khởi động chiến dịch tình nguyện hè 2015 - Ảnh 1
Thành đoàn Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành đoàn có liên quan thành lập các đường dây nóng cấp tỉnh, thành phố giúp thí sinh tiếp cận nhanh nhất các thông tin của chương trình. Các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ trong thông tin về chương trình tại nơi ở của thí sinh và địa bàn nơi thí sinh dự thi. 

Bên cạnh đó, vận động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ chỗ trọ miễn phí, giá rẻ, an toàn; hỗ trợ di chuyển; tư vấn phương án di chuyển hợp lý, tặng vé xe buýt, chở thí sinh đi thi miễn phí hoặc giá rẻ; hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về vấn đề ăn, ở, sức khoẻ. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin trong quá trình tham dự kỳ thi.

Các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm như Chiến dịch “mùa hè xanh”, chiến dịch “hoa phượng đỏ” , chiến dịch tình nguyện “kỳ nghỉ hồng” ... 12 đội hình tình nguyện cấp TP sẽ được thành lập trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 gồm: Đội hình Hà Nội xanh; Đội hình Hà Nội nghĩa tình; Đội hình Phản ứng nhanh về giao thông; Đội hình Tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội; Đội hình Xây dựng nông thôn mới; Đội hình Tiếp sức mùa thi; Đội hình Chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng; Đội hình Cùng bạn đi thi; Đội hình Tìm kiếm nhà trọ; Đội hình Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; Đội hình Tình nguyện quốc tế và Đội hình Vì đàn em thân yêu.