Thanh Hóa:

Khởi tố 3 đối tượng đánh đập dã man nam thanh niên trên quốc lộ

Quách Du (laodong.vn)
Chia sẻ Zalo

Liên quan đến vụ đánh đập nam thanh niên dã man trên đường quốc lộ, 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Định (45 tuổi); Lê Văn Ba (50 tuổi) cùng trú tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống và Nguyễn Hoàng Dương (47 tuổi; ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thời điểm xảy ra vụ nam thanh niên bị đánh dã man trên đường quốc lộ. Ảnh: Cắt từ clip
Thời điểm xảy ra vụ nam thanh niên bị đánh dã man trên đường quốc lộ. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, hiện cơ quan điều tra đang phải chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân, khi có kết quả chính xác tỉ lệ bao nhiêu mới định được tội danh.

Trước đó, như đã thông tin, vào chiều ngày 22/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đàn ông đánh đập 1 người dã man trên đường.

Thậm chí, khi người bị đánh không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông (mặc áo trắng) trong clip, vẫn dùng chân liên tiếp đá, đạp và lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Sau khi hành hung dã man nạn nhân, nhóm người này lên xe ô tô tải rời đi. Tại thời điểm xảy ra sự việc, có khá nhiều người đứng xem, tuy nhiên không thấy có ai vào can ngăn.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc xác minh và truy tìm những người có liên quan đến vụ việc trên.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.D.S. (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa). 3 đối tượng liên quan đến vụ hành hung trên gồm: Lê Văn Định (45 tuổi), Lê Văn Ba (50 tuổi) cùng ở xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương (47 tuổi, ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).