Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian ở Hà Nội

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Dương thừa nhận việc thường xuyên nhận cầm cố các xe máy do Nguyễn Duy Quỳnh mang đến. Dương nhận thức được nguồn gốc các xe trên đều do Quỳnh phạm tội mà có.

Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có 1 tiền án, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 11/2023) về tội “Trộm cắp tài sản”; Lê Xuân Dương (SN 2002, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào 8 giờ sáng 25/5, chị H. (SN 2002, tỉnh Thanh Hóa) dựng 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu trắng, BKS: 36B8 - 63xxx tại trước nhà trọ ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chị H. không khóa cổ, khóa càng xe và lên phòng trọ nghỉ. Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, chị H. phát hiện chiếc xe mô tô đã bị mất, nên đến Công an phường Thanh Xuân Nam trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan điều tra - Công an quận Thanh Xuân phối hợp Công an phường Thanh Xuân Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Xuân Dương và Nguyễn Duy Quỳnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Xuân Dương và Nguyễn Duy Quỳnh.

Ngày 29/5, Cơ quan điều tra xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Duy Quỳnh và tiến hành triệu tập về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên phù hợp với chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được.

Bước đầu, Quỳnh khai vào sáng 25/5, đối tượng thuê xe ôm di chuyển đến phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam để tìm nhà thuê trọ. Khi đi đến ngõ 44 phố Triều Khúc, Quỳnh phát hiện chiếc xe máy của chị H. không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Quỳnh dắt chiếc xe máy đi đến một tiềm sửa chữa xe máy gần đó, thuê thợ đánh chìa khoá với giá 1 triệu đồng. Quỳnh điều khiển chiếc xe đến phố Trần Bình, phường Mai Dịch để cầm cố chiếc xe cho Lê Xuân Dương với giá 20 triệu đồng.

Tiến hành khai thác mở rộng, Cơ quan điều tra xác định Quỳnh còn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện của TP Hà Nội như: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì,… các vụ trộm này đều được Quỳnh thực hiện trong tháng 5/2024.

Sau khi trộm cắp được các xe máy, Quỳnh đều đem đến cầm cố cho Dương với giá từ 8 - 25 triệu đồng. Hầu hết các bị hại liên quan đến vụ trộm cắp tài sản do Quỳnh gây ra đều không đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triệu tập Lê Xuân Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận việc thường xuyên nhận cầm cố các xe máy do Quỳnh mang đến, Dương nhận thức được nguồn gốc các xe trên đều do Quỳnh phạm tội mà có.

Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.