Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xông vào nhà hành hung người phụ nữ ở Thạch Thất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/11, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992 trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

 Hình ảnh clip ghi lại đối tượng Phán xông vào nhà hành hung người phụ nữ. (Ảnh cắt từ clip)
Theo đó, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành khởi tố bị can Cấn Ngọc Phán về tội Cố ý gây thương tích tại khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội Hủy hoại tài sản ở khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Bước đầu, cơ quan công an khởi tố Cấn Ngọc Phán về 2 tội danh nêu trên.

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/11, xác định đối tượng Cấn Ngọc Phán đang lẩn trốn tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa tổ chức bắt giữ đối tượng. Phán là đối tượng liên quan đến vụ xông vào nhà người phụ nữ đánh nạn nhân bất tỉnh, hôn mê phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
 Đối tượng Cấn Ngọc Phán.
Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vào 15 giờ 30 phút ngày 9/11, Phán đi xe máy đến cửa hàng hải sản ở xã Phùng Xá để gặp chị T.  Lúc này, thấy chị T đang ngồi ở ghế trong quán dùng điện thoại, Phán đã lao vào đánh, đá liên tục vào mặt, sườn, ngực, bụng của chị T khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Thấy vậy, Phán tiếp tục đá 8 phát vào người chị T. Không dừng lại ở đó, Phán lấy điện thoại của chị T đập xuống sàn. Gây án xong, Phán bỏ trốn khỏi địa phương. Chị T. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Phùng Xá và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng. Sau 3 ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết của Phán và bắt giữ đối tượng ở quận Đống Đa. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.