Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi tố điều tra vụ đổ chất thải nguy hại ở Gia Lâm

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đổ chất thải nguy hại ra môi trường (xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) của Bùi Quốc Giang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào 22h đêm 14/4, Đội Phòng ngừa đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra tại khu vực bãi 42, thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, phát hiện cơ sở tái chế dầu thải do Bùi Quốc Giang (SN 1989, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc đổ chất thải nguy hại ra môi trường.

Lực lượng chức năng lấy mẫu dầu thải đổ ra môi trường để xét nghiệm.

Công an phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội và Công an xã Thiên Đức khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra vi phạm và tạm giữ hơn 1.495kg nước thải từ quá trình xử lý hóa chất ô xi, axit và 6.950kg bã dầu khô sau quá trình tái chế.

Số chất thải này được Giang chỉ đạo nhân viên đổ ra hố đào dài 14m nằm ngay bên ngoài xưởng tái chế. Cơ quan cảnh sát điều tra đã niêm phong và giao đơn vị có chức năng bảo quản theo quy định.

Bùi Quốc Giang khai nhận, từ năm 2014, Giang làm nghề thu gom dầu thải của các cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy tại địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội... đề bán lại cho các cơ sở kinh doanh có nhu cầu.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến dầu thải.

Quá trình bán dầu thải, Giang biết một số người làm nghề tái chế dầu thải có thu nhập cao nên từ cuối năm 2018, Giang xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại tỉnh Nam Định để tái chế dầu kiếm lời; sau đó, di chuyển các công cụ phương tiện dùng để tái chế dầu thải qua nhiều địa phương khác nhau do việc tái chế dầu gây ô nhiễm và gặp sự phản đối của người dân và chính quyền địa phương.

Đến tháng 10/2024, Giang xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại khu vực nêu trên và chính thức hoạt động vào khoảng giữa tháng 12/2024. Trung bình mỗi ngày tái chế khoảng 3.000 đến 4.000 lít dầu thải, Giang thu từ 2.000 đến 2.500 lít dầu thành phẩm, còn lại là bã dầu thải và cặn axit, ôxi già. Trung bình cứ 100% dầu thải, thu được 70% dầu thành phẩm, còn lại 30% là cặn dầu.

Đại úy Vũ Tuấn Anh, cán bộ Đội Phòng ngừa đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả lấy mẫu thử nghiệm của Viện khoa học công nghệ năng lượng và môi trường thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đối với số chất thải tạm giữ của Bùi Quốc Giang tại khu vực bãi 42, thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, xác định: 6.950kg bã dầu khô tạm giữ của Bùi Quốc Giang là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đại diện Đội Phòng ngừa đấu tranh án kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, khi phát hiện các sai phạm liên quan sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: phát hiện 5 công nhân dương tính với ma tuý

Hải Phòng: phát hiện 5 công nhân dương tính với ma tuý

13 Jan, 03:48 PM

Kinhtedothi - Công an Hải Phòng vừa phối hợp các lực lượng chức năng tổng kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với hàng chục nghìn công nhân tại các khu công nghiệp phía Tây, phát hiện 5 trường hợp dương tính.

Bắt 3 đối tượng sử dụng hóa chất cấm để sản xuất 800 tấn mì tươi tung ra thị trường

Bắt 3 đối tượng sử dụng hóa chất cấm để sản xuất 800 tấn mì tươi tung ra thị trường

12 Jan, 02:32 PM

Kinhtedothi - Bất chấp đạo đức kinh doanh và quy định pháp luật, cơ sở sản xuất mì tươi Châu Phát tại phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ngang nhiên đưa hóa chất cấm vào thực phẩm trong thời gian dài, với lượng mì bẩn tuồn ra thị trường lên tới hàng trăm tấn, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng

Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng

11 Jan, 05:09 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm, Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ một nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ