Theo đó, ngày 5/7/2024, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra lò luyện nhôm tái chế do ông Trần Vinh Dự làm chủ, đóng tại ấp 58, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
![Công an khởi tố, bắt tạm giam Trần Vinh Dự. Ảnh: Công an cung cấp](https://static.kinhtedothi.vn/w960/images/upload/2025/02/13/cong-an-khoi-to-bat-tam-giam-tran-vinh-du.png)
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở xả trực tiếp chất thải công nghiệp ra 3 khu đất dùng làm nhà, xưởng sản xuất.
Theo kết quả giám định và điều tra cho thấy, cơ sở của ông Dự đã xả thải ra môi trường khoảng 100 tấn tro, xỉ nhôm.
![Công an xác định, cơ sở luyện nhôm tái chế của Trần Vinh Dự xả khoảng 100 tấn chất thải độc hại ra môi trường. Ảnh: Công an cung cấp ](https://static.kinhtedothi.vn/w960/images/upload/2025/02/13/cong-an-xac-dinh-co-so-luyen-nhom-tai-che-cua-tran-vinh-du-xa-khoang100-tan-chat-thai-doc-hai-ra-moi-truong.png)
Vì vậy, Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý những người có liên quan.
Trước đó, cuối tháng 1, Công an huyện Bình Chánh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thương (42 tuổi, trú tại địa phương) là chủ cơ sở nấu nhôm tự chế tại xã Vĩnh Lộc B cũng về tội danh trên.
Theo điều tra cảu cơ quan chức năng, trong quá trình nấu tái chế nhôm, Thương chỉ đạo các công nhân đổ, thải tro nhôm và xỉ nhôm, trực tiếp ra khuôn viên cơ sở.
Theo giám định, lượng chất thải độc hại mà cơ sở của Thương xả thải ra môi trường là gần 7.800 tấn.