Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thuận (SN 1987, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 5/4, Công an phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) tiếp nhận tin báo của anh T.T (ở quận Đống Đa) về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy Honda SH Mode. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, tiến hành rà soát và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Thuận. Đến ngày 6/4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Thuận khi đang ra lấy chiếc xe Honda SH Mode tại bãi gửi xe phố Hào Nam - ga Cát Linh.

Đối tượng Thuận cùng tang vật các vụ trộm cắp xe máy.
Đối tượng Thuận cùng tang vật các vụ trộm cắp xe máy.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai nhận vào khoảng 6 giờ 40 ngày 4/4, đối tượng đi bộ từ nhà ở phố Hàng Bột lang thang tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi đi qua ngõ An Trạch 1 (phường Quốc Tử Giám), Thuận phát hiện trong nhà dựng 1 chiếc xe máy Honda SH màu ghi bạc, không có người trông giữ. Kiểm tra thấy cửa nhà không khóa, Thuận nảy sinh ý định trộm cắp xe máy nên đã mở cửa lẻn vào nhà.

Do xe sử dụng khóa thông minh, Thuận không phá khóa để nổ được nên đã dắt bộ ra bãi xe phố Hào Nam - ga tàu Cát Linh để gửi lấy vé, cất giấu tang vật và chờ thời điểm thích hợp sẽ lấy xe ra mang đi đánh chìa khóa sử dụng làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, đến trưa 6/4, khi đang đi bộ ra điểm trông giữ lấy xe thì Thuận bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Ngoài ra, đối tượng Thuận còn tự nguyện giao nộp thêm 1 chiếc xe máy Kawasaki; 1 chiếc xe máy Honda DYLAN; 1 chiếc xe máy Yamaha Nouvo. Đây đều là tang vật đối tượng đã trộm cắp được tại quận Đống Đa vào tháng 12/2021, 2/2022 và 4/2022. Toàn bộ số phương tiện trộm cắp được, Thuận mang về nhà cất giấu có tổng trị giá tài sản đối tượng gần 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Thuận đã có 1 tiền án và 3 tiền sự. Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Thuận theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần