Khởi tố đối tượng giả danh kế toán “chạy” việc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Chung (SN 1984, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 5/2013, Chung gặp mặt anh Nguyễn Đăng Hùng (trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) và anh Nguyễn Văn Phong (trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) rồi tự giới thiệu là kế toán tại Công ty TNHH VAC Honda Việt Nam, có khả năng xin việc cho người khác vào công ty mình đang làm và Ngân hàng Dầu khí. Tin lời Chung, anh Hùng và anh Phong đã đưa cho Chung hồ sơ và 73 triệu đồng để nhờ đối tượng này xin việc giúp…

 
Đối tượng Trương Thị Chung.
Đối tượng Trương Thị Chung.
Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận, cô ta không có khả năng xin được việc làm cho ai. Sau khi nhận tiền của anh Hùng và anh Phong, Chung đã chi tiêu cá nhân, hiện không có khả năng trả. Được biết, Chung đã có 2 tiền án trong đó có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.