Khởi tố đối tượng "nhảy" 15 xe máy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Tiến Phong (trú tại xã Trung Hòa, huyện Ch­­ương Mỹ, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h (ngày 6/7) Phong rời khỏi nhà với mục đích đi "soi" xem người nào để tài sản sơ hở là trộm cắp. Phong đi bộ theo hướng cánh đồng thuộc thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Ch­­ương Mỹ, (Hà Nội). Đối tượng nhìn thấy chiếc xe máy hiệu Honda mang BKS 29X1-296.71 của chị Hoàng Thị C (trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Ch­­ương Mỹ, Hà Nội) dựng ở trên bờ ruộng, chìa khóa vẫn cắm ở ổ. Thấy vậy, Phong liền nhảy lên xe, nổ máy bỏ chạy.

Chị C nghe tiếng máy nổ nhìn lên phát hiện xe mình bị kẻ gian trộm nên tri hô lớn. Rất may, một số người dân đi ngang đường đã cùng chị C đuổi theo, bắt giữ được Phong và dẫn đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở Công an xã Nam Phư­­ơng Tiến, huyện Chương Mỹ.

Tại trụ sở, Công an xã đã tiến hành lập biên bản người phạm tội cùng tang vật. Sau đó, Đội CSHS, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Công an xã Nam Phương Tiến tiến hành đấu tranh khai thác mở rộng đối với đối tượng Phong.

Qua đấu tranh, Phong khai nhận, với thủ đoạn lợi dụng chủ xe dựng xe ngoài đường hoặc trong sân, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, nhân sơ hở của chủ tài sản. Phong đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy khác tại các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chương Mỹ đã thu hồi được 11 xe máy trả cho các bị hại.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần