Kinhtedothi - Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân Anh lấy các đơn hàng của nhiều công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, sau đó đăng tin tuyển lao động. Tuy nhiên, sau khi thu tiền của người lao động, Vân Anh không nộp về các công ty mà chiếm đoạt số tiền.
Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh.
Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1994, trú tại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định điều 174 BLHS.
Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của công dân tố giác Nguyễn Thị Vân Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ khoảng tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Vân Anh lấy các đơn hàng của nhiều công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, sau đó đăng tin tuyển lao động.
Tuy nhiên, sau khi thu tiền của nhiều người lao động, Nguyễn Thị Vân Anh không nộp về các công ty mà chiếm đoạt số tiền trên.
Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT - Công an quận đề nghị ai là bị hại có liên quan đến vụ án trên, liên hệ Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi – Quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Angola, Nguyễn Quang Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán số tiền 600.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng tiền Việt Nam). Sau đó, Huy đã bỏ trốn.
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, một số đối tượng đã giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC có hành vi lừa đảo đóng học phí tập huấn nghiệp vụ và bán tài liệu, làm hồ sơ PCCC&CNCH tại nhiều địa bàn.
Kinhtedothi - Ứng dụng có tên Limbic Arc hay InfoBoosts được các đối tượng giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Kinhtedothi – Ngày 29/4, liên quan tới video lan truyền trên mạng xã hội facebook về vụ việc một nữ giáo viên tiểu học bị một người đàn ông túm tóc đánh, rồi bắt đứng giữa trời mưa khiến dư luận tại Nghệ An bất bình, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng gây ra vụ việc.
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với H.V.T (SN 1978, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Kinhtedothi - Một phụ nữ 67 tuổi tại TP Bắc Giang đã bị lừa mất 800 triệu đồng sau khi tin rằng con trai đang ở nước ngoài nhờ chuyển tiền gấp qua mạng xã hội. Cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook để lừa đảo.
Kinhtedothi- Ngày 29/4, TAND huyện Ea Súp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phạm Bình (SN 1974, trú huyện Buôn Đôn), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, và Lê Văn Trường (SN 1983, trú huyện Ea Súp) về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Kinhtedothi- Ngày 29/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng là quản lý một cửa hàng Điện máy xanh ở tỉnh Đắk Nông đã đến một cửa hàng Điện máy xanh ở tỉnh Đắk Lắk dùng búa đập phá trộm cắp 18 chiếc điện thoại di động.