Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “mua bán hóa đơn trái phép” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Công an tỉnh này đã khởi tố đối với 4 bị can.
Sáng 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng đơn vị chức năng tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can cùng trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Công an khám xét tại nhà bị can Đặng Trương Minh Thiền, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến. (Ảnh Công an cung cấp)
Theo đó, Đặng Trương Minh Thiền (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với các đối tượng: Nguyễn Tuấn Minh (SN 1987, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới); Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build) cùng về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Lăng Thanh Phong (SN 1975, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới bị khởi tố. (Ảnh Công an cung cấp)
Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Lăng Thanh Phong, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới bị khởi tố. (Ảnh công an cung cấp)
Theo kết quả điều của của công an xác đinh: Nguyễn Thanh Tâm giúp sức cho Trần Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trên 485 triệu đồng; Lăng Thanh Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước trên 1,8 tỷ đồng.
Đối với Đặng Trương Minh Thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Đồng thời, giúp sức cho Trần Hữu Đức và Nguyễn Thanh Tâm trong việc thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình…
Nguyễn Tuấn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước trên 337 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kinhtedothi - Ngày 17/10, Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 12 đối tượng, triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một vườn xoài thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An.
Kinhtedothi – Trong những năm trở lại đây, du lịch An Giang từng bước cải thiện và phát triển mạnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đang chú trọng phát triển hạ tầng du lịch để phấn đấu đưa ngành này trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Kinhtedothi - Một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai bị xích chân bằng dây kim loại vào xe máy và bị người đàn ông, được xác định là bố đẻ kéo lê trên vỉa hè tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng, đã gây xôn xao dư luận.
Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự", một giang hồ cộm cán tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam, đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Kinhtedothi - Ngày 5/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú tại xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận, xác định tình trạng nghiện ma túy cho trên 1.100 người, qua đó phát hiện 864 người nghiện ma túy.
Kinhtedothi - 3 đối tượng ở Điện Biên và Đồng Nai đã giả danh cán bộ tuyển dụng, dụ dỗ nhiều người dân sang Lào và Myanma làm việc trái phép. Sau khi đưa trót lọt nạn nhân ra nước ngoài, chúng nhận tiền “hoa hồng” lên tới hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức lừa đảo.