Khởi tố ổ nhóm bắt cóc trẻ em

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi bắt cóc trẻ em, đòi tống tiền 30 triệu đồng xảy ra ngày 30-1 tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

KTĐT -  Ngày 9-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi bắt cóc trẻ em, đòi tống tiền 30 triệu đồng xảy ra ngày 30-1 tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của gia đình chị Lê Thị Kim Nguyệt, trú tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương về việc con chị là Ngô Hoàng Duy, 12 tuổi bị bắt cóc và bị đối tượng đòi 30 triệu đồng tiền chuộc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã Khẩn trương phối hợp với Công an thị xã Thủ Dầu Một tiến hành điều tra, xác minh.

Sau gần 1 ngày nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Bình Dương và các lực lượng chức năng phối hợp đã điều tra làm rõ danh tính 3 đối tượng bắt cóc cháu Duy. Đó là Lê Văn Nhiên, 21 tuổi; Trần Văn Toàn, 23 tuổi và Nguyễn Ngọc Thân, 23 tuổi (vợ của Toàn), đều ở Cà Mau, đang tạm trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM.

Ngay trong đêm hôm đó, cơ quan công an đã giải cứu được cháu Duy đưa cháu về với gia đình.

Qua điều tra, CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Sáng 30-1, cháu Ngô Hoàng Duy đi xe đạp đến tiệm tạp hóa mua đồ chơi. Trên đường về nhà, cháu Duy gặp Lê Văn Nhiên đi xe máy vờ hỏi đường để tìm nhà thuê ở trọ... Sau đó Nhiên khống chế bắt cóc cháu Duy, chở về nhà trọ tại ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM, giao cho vợ chồng Trần Văn Toàn và Nguyễn Ngọc Thân.

Lê Văn Nhiên điện thoại cho gia đình cháu Duy đòi tiền chuộc với số tiền là 30 triệu đồng và yêu cầu gia đình đặt tiền tại một điểm thuộc ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để Nhiên và Toàn đến lấy... Ngay sau đó, các đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an làm rõ Lê Văn Nhiên và đồng bọn còn gây ra một vụ bắt cóc trẻ em khác vào ngày 27-1, tại ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.