Khởi tố, phạt tù nhiều đối tượng tấn công lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 1/4 đến 16/4, cả nước đã xảy ra 23 vụ chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến 32 đối tượng, làm bị thương 13 người (trong đó có 12 cán bộ công an).

 Một số đối tượng chống lại lực lượng chức năng bị khởi tố trong thời gian qua
Công an các địa phương đã bắt giữ 31 đối tượng (đang truy bắt 1 đối tượng bỏ trốn - Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1988, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Trong đó, Quảng Ninh là địa phương có số đối tượng nhiều nhất (6), tiếp đến là Quảng Nam (5), Hải Phòng (3), Thái Bình (3), Bắc Ninh (3), Đắk Nông (2), TP Hà Nội (2), Bình Phước (1), Bình Định (1), Lào Cai (1), Nam Định (1), Nghệ An (1), Gia Lai (1), TP Cần Thơ (1), Hải Dương (1).
Đáng chú ý, nhiều vụ đã bị khởi tố và các đối tượng đã phải nhận mức án thích đáng cho hành vi của mình.
Vụ đầu tiên bị đưa ra xét xử là tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, khoảng 16h ngày 4/4, Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải) điều khiển xe máy biển số 14B7 - 605.08, chở theo Đào Xuân Anh (30 tuổi, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải) lưu thông trên đường xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên). Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.
Khi gặp chốt kiểm soát về phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Đông Ngũ Kinh (xã Đông Ngũ), tổ công tác tại đây đã yêu cầu cả 2 phải đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, sẵn hơi men trong người, Đào Xuân Anh không chấp hành yêu cầu và có lời lẽ xúc phạm, thậm chí dùng mũ cối đánh 2 thành viên tổ công tác, khiến 2 người này bị bầm tím vai và cánh tay. Sau đó, Đào Xuân Anh bỏ về nhà. Trong phiên tòa sáng 10/4, Hội đồng xét xử TAND huyện Tiên Yên đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam.
Trong khi đó, tại Hải Dương, TAND TP Hải Dương tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại Khu 3 phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 18 tháng tù giam. Trần Xuân Sơn đã có hành vi dùng dao bầu đe dọa các thành viên tổ cơ động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Nhị Châu, TP Hải Dương.
Tại Đắk Nông, TAND TP Gia Nghĩa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù, bị cáo Kiều Văn Thanh 12 tháng tù, về hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Khi tổ công tác lập biên bản về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người", đối tượng Trinh đã lao vào giật và xé biên bản; còn Thanh tấn công cán bộ tổ công tác.
Bên cạnh đó, công an các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục đưa những đối tượng khác ra xét xử.